Đồng Nai phấn đấu có 800.000 đoàn viên vào năm 2025

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025 đạt 800.000 đoàn viên Công đoàn, doanh nghiệp có 25 công nhân trở lên có tổ chức Công đoàn.

Khó khăn phát triển đoàn viên Công đoàn

LĐLĐ TP.Biên Hoà hiện có gần 48.000 đoàn viên Công đoàn nhưng việc phát triển đoàn viên tại đây gặp nhiều khó khăn do thiếu con người. Tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua, LĐLĐ TP.Biên Hoà vẫn hoàn thành chỉ tiêu phát triển 4.000 đoàn viên công đoàn.

Trong khi đó, LĐLĐ TP.Long Khánh lại là một trong những đơn vị vượt chỉ tiêu. Theo đó, trong năm 2021, LĐLĐ TP.Long Khánh xây dựng kế hoạch vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với chỉ tiêu thành lập 4 CĐCS, kết nạp 1.747 đoàn viên nhưng đã vượt chỉ tiêu và đã tổ chức thành lập được 6 CĐCS trên 25 lao động, phát triển thực tăng 1.862 đoàn viên.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Long Khánh - chia sẻ, để đạt và vượt chỉ tiêu trên là nhờ LĐLĐ TP.Long Khánh đã có các giải pháp tuyên truyền vận động để người lao động biết lợi ích khi gia nhập tổ chức Công đoàn, đồng thời và đẩy mạnh công tác truyền thông vào các doanh nghiệp để người lao động nắm bắt được các thông tin về các hoạt động của công đoàn…

Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn

Tại Đồng Nai, để làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong tình hình mới, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Hằng năm, đều giao chỉ tiêu cụ thể để Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động công nhân vào tổ chức Công đoàn. Công đoàn các cấp phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tập trung nguồn lực để phát triển đoàn viên. Với mục tiêu “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, các cấp Công đoàn tích cực vận động người lao động vào tổ chức.

Trong năm 2022, các cấp Công đoàn đặt mục tiêu tập trung nguồn lực rà soát, xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng chưa thành lập CĐCS.

Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2023 đạt 750.000 đoàn viên công đoàn, đến năm 2025 nâng lên 800.000 đoàn viên công đoàn, doanh nghiệp có 25 công nhân trở lên có tổ chức Công đoàn; Năm 2030 phấn đấu có 1 triệu đoàn viên công đoàn, nơi có tổ chức địa diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động do Công đoàn tổ chức, đến năm 2045 thì hầu hết người lao động tại các cơ sở là đoàn viên công đoàn Việt Nam.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai dự báo cần trên 130.000 lao động trong năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, dự báo trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai cần trên 130.000 lao động, trong đó cần hơn 100.000 lao động chưa qua đào tạo.

Đồng Nai: Cấp cứu bé gái 5 tuổi nuốt dây chuyền bạc rồi mới nói với cha mẹ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.2, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công trường hợp một bé gái 5 tuổi nuốt phải một sợi dây chuyền bạc vào dạ dày.

Tập đoàn Nhật Bản đề xuất khảo sát đầu tư điện sinh khối ở Đồng Nai

Chân Phúc |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai dự báo cần trên 130.000 lao động trong năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, dự báo trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai cần trên 130.000 lao động, trong đó cần hơn 100.000 lao động chưa qua đào tạo.

Đồng Nai: Cấp cứu bé gái 5 tuổi nuốt dây chuyền bạc rồi mới nói với cha mẹ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.2, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công trường hợp một bé gái 5 tuổi nuốt phải một sợi dây chuyền bạc vào dạ dày.

Tập đoàn Nhật Bản đề xuất khảo sát đầu tư điện sinh khối ở Đồng Nai

Chân Phúc |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.