Đồng Nai: Nhiều đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Theo chính sách mới, người đang thuê phòng trọ, người lang thang cơ nhỡ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo... ở tỉnh Đồng Nai đều được hỗ trợ.

Ngày 14.10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Đồng Nai sẽ hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội mức 1,5 triệu đồng/người/lần; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mức 1,5 triệu đồng/hộ/lần; Hỗ trợ người thuê phòng trọ 300.000 đồng/người/lần.

Ngoài ra, người thuê phòng trọ đang phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tạm thời được hỗ trợ tiền ăn, tiền mua vật dụng thiết yếu hàng ngày là 120.000 đồng/người/ngày (bao gồm 80.000 đồng tiền ăn và 40.000 đồng tiền mua vật dụng thiết yếu hàng ngày).

Người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời được hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch là 270.000 đồng/người/ngày (bao gồm 120.000 đồng tiền ăn và 150.000 đồng tiền bồi dưỡng chống dịch).

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương. UBND cấp huyện, thành phố phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện việc chi trả.

Cụ thể việc nhận hưởng hỗ trợ áp dụng đối với các đối tượng là: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng năm 2021 (bao gồm cả thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng); Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021; Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, đang có tên trong danh sách quản lý được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo của tỉnh.

Người dân đang thuê trọ trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021 (không hỗ trợ người thuê nhà nghỉ, khách sạn, ki-ốt, căn hộ, nhà nguyên căn, người thuê là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội trong các khu cách ly tạm thời, người lang thang bao gồm: Người lang thang, cơ nhỡ không có nơi cư trú, người bị dương tính COVID-19 đã chữa trị xong, nhưng chưa trở về được với gia đình do giãn cách xã hội; Người lao động trở về địa phương nhưng đang bị kẹt lại tỉnh Đồng Nai; Người đã chấp hành xong án phạt tù nhưng chưa được trở về được với gia đình hoặc không có nơi cư trú được đưa vào các khu cách ly tạm thời; Người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai chết trắng bè

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân 755 tấn cá nuôi ở lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết, đây là số cá nuôi của 91 hộ dân tại địa phương.

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.