Đồng Nai: Người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng cao

Hà anh chiến |

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Nai, số lượng người lao động (NLĐ) đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng đột biến. Theo ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm giải quyết chính sách, NLĐ đều tập trung rất đông và có mặt từ sớm để hoàn tất các thủ tục hưởng chế độ.

Số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 29,5%

Ngày 27.8, anh Nguyễn Chí Sự (36 tuổi), công nhân Công ty Gỗ Ng.K (phường Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đã tới Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh Sự cho biết, anh đã làm việc tại Công ty Gỗ Ng.K được 6 năm, thu nhập không cao, nhưng ổn định đủ để nuôi sống gia đình. Song dịch COVID-19 khiến công ty không có đơn hàng, toàn bộ hơn 200 công nhân trong đó có anh bị mất việc làm.

Anh Sự cho hay, sau khi hoàn tất các thủ tục, anh được hưởng số tiền mỗi tháng là 2,9 triệu đồng, nhưng phải đợi tới tận cuối tháng 9.2020 mới nhận được. “Trước mắt, tôi phải kiếm được việc làm mới để trang trải cuộc sống hàng ngày do hai vợ chồng đều là công nhân, đi ở trọ mưu sinh” - anh Sự nói.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai, để tiếp nhận, giải quyết các chế độ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ, BHXH tỉnh đã bố trí thêm nhiều khu vực và cử cán bộ hướng dẫn thực hiện các thủ tục. Trước đó, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ngoài thực hiện tại trụ sở BHXH tỉnh, để đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ khá lớn của NLĐ, BHXH tỉnh Đồng Nai phối hợp các phường của TP.Biên Hòa tiếp nhận hồ sơ liên quan đến chế độ cho NLĐ. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn tiếp nhận hồ sơ qua ứng dụng mạng xã hội Zalo để hạn chế tập trung đông người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến đầu tháng 8.2020, số lượng NLĐ đến đăng ký hưởng chế độ BHTN là hơn 43.000 LĐ (tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2019).

Công đoàn tích cực hỗ trợ người lao động

Liên quan đến việc hỗ trợ NLĐ, bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn các KCN Biên Hòa - nói rằng, đơn vị từ sớm đã kết nối NLĐ mất việc làm đến các DN có nhu cầu tuyển dụng số lượng LĐ lớn trong KCN Biên Hòa. Theo đó, đơn vị đã giải quyết việc làm cho hàng trăm LĐ thất nghiệp, bị ảnh hưởng việc làm do dịch bệnh. Hiện, Công đoàn KCN vẫn đang tích cực giới thiệu LĐ cho các DN tuyển dụng gấp LĐ phổ thông, vừa giúp DN tìm kiếm được nguồn nhân lực, vừa giải quyết việc làm kịp thời cho NLĐ.

Ngoài giới thiệu việc làm, đối với những NLĐ bị mất việc làm, giảm thu nhập, các cấp Công đoàn Đồng Nai cũng hướng dẫn NLĐ các thủ tục để được hưởng chế độ đúng theo quy định.

Người lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Người lao động tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu

Ghi nhận của phóng viên, hiện có nhiều DN lớn tại tỉnh Đồng Nai đang tuyển dụng LĐ. Tại Công ty Changshin VN (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã đăng tuyển 3.500 LĐ làm việc tại huyện Vĩnh Cửu và 1.000 LĐ làm việc tại huyện Long Thành; Công ty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) cũng đăng tuyển 2.000 LĐ. Đại diện các công ty cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, nhưng các DN cũng đang dần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ.

Bà Trần Thị Thuỳ Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp đang tăng cao, cho thấy nhiều doanh nghiệp đã phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền về Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp đường truyền internet tốt hơn để NLĐ và DN tương tác phỏng vấn trao đổi thông tin với nhau một cách dễ dàng.

Ngoài ra, Sàn giao dịch còn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo mọi điều kiện để lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động.

Hà anh chiến
TIN LIÊN QUAN

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?

nam dương |

Bạn đọc có email vinhnguyen8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Theo luật định, tham gia bảo hiểm thất nghiệp mức hưởng 60% lương và thời gian hưởng tối đa 12 tháng. Nếu tham giam bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm thì người lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tiếp không và khoảng thời gian trên 12 năm đó người tham gia có được quyền lợi gì hơn so với người tham gia dưới 12 năm?

Người lao động tìm đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Anh Thư |

Nhiều người lao động (NLĐ) mất việc làm đã tìm đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bên cạnh được nhận khoản tiền trợ cấp thất nghiệp, NLĐ được tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm mới. Tuy nhiên, nhiều NLĐ mong muốn tìm việc làm mới hơn là đăng ký các khoá học nghề.

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?

nam dương |

Bạn đọc có email vinhnguyen8x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Theo luật định, tham gia bảo hiểm thất nghiệp mức hưởng 60% lương và thời gian hưởng tối đa 12 tháng. Nếu tham giam bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm thì người lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tiếp không và khoảng thời gian trên 12 năm đó người tham gia có được quyền lợi gì hơn so với người tham gia dưới 12 năm?

Người lao động tìm đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Anh Thư |

Nhiều người lao động (NLĐ) mất việc làm đã tìm đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bên cạnh được nhận khoản tiền trợ cấp thất nghiệp, NLĐ được tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm mới. Tuy nhiên, nhiều NLĐ mong muốn tìm việc làm mới hơn là đăng ký các khoá học nghề.

Đồng Nai: Số NLĐ đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30%

MINH CHÂU |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lớn đến việc làm của người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, đã có hơn 43.000 lao động đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng gần 30% so với năm 2019.