Đồng Nai: Hàng ngàn công nhân vùng xanh ở các khu phố được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai), nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2 đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân vùng xanh vào làm việc. Công nhân ở các khu phố xanh của TP.Biên Hoà  được đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước, số lượng hàng nghìn người.

Trong số 1.705 công nhân vùng xanh được đi về hàng ngày của Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đều là từ các khu phố vùng xanh như tại các khu phố  thuộc phường An Hoà, phường Hoà Bình, phường Long Hưng, phường Tân Tiến, phường Thanh Bình, xã Tân Hạnh…

Tương tự, tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) được chấp thuận 165 công nhân thực hiện 3 tại chỗ và đi về hàng ngày đều ở tại các khu phố xanh thuộc phường An Hoà, xã Long Hưng…

Các công ty tại vùng cam như: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu cũng đã được mở cửa đón công nhân ở các vùng xanh vào nhà máy làm việc. Như tại Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) đã được chấp thuận cho 5.265 công nhân vùng xanh đi làm và đi về hàng ngày. Số công nhân này đều sinh sống ở các vùng xanh thuộc phường Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Bình, Xuân Lập… của TP. Long Khánh; xã Bàu Hàm, Bàu Hàm 2, An Viễn huyện Trảng Bom; xã Bảo Bình huyện Cẩm Mỹ; xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, xã Hưng Lộc… thuộc huyện Thống Nhất…

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 32 doanh nghiệp thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày với tổng số lao động đăng ký là 18.993 người.

Trong đó, có 21 doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ bổ sung phương án cho người lao động đi về hàng ngày, với số lao động đăng ký là 1.486 người; 11 doanh nghiệp không thực hiện phương án 3 tại chỗ mà thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày, với số lao động đăng ký là 17.507 người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Người lao động về quê tự phát: Đồng Nai vận động bằng giải pháp gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình trạng hàng trăm người lao động về quê tự phát, Đồng Nai đã đưa nhiều giải pháp để người lao động yên tâm ở lại như: Ưu tiên tiêm vaccine, Bổ sung thụ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68; Vận động chủ trọ tiếp tục giảm tiền nhà trọ, tiền điện nước và sớm tạo điều kiện để người dân đi làm trở lại.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.