Đồng Nai: Giao nhiệm vụ cho các địa phương xây nhà ở cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng quy chuẩn nhà trọ trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các địa phương phải xây nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân.

Mong mua nhà trả góp phù hợp với thu nhập

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) vào Đồng Nai làm công nhân từ năm 2003 tại Cty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai). Hiện, thu nhập của chị Duyên hơn 10 triệu đồng/tháng. “Nếu gia đình con cái đều khỏe mạnh không gặp vấn đề gì thì mỗi tháng tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Bao năm tích góp nhưng vẫn không đủ để mua nhà ở Đồng Nai. Người ta nói có an cư mới lập nghiệp được nhưng tôi thấy khó quá. Hai vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con cũng không mua nổi mảnh đất có đầy đủ pháp lý chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” - chị Duyên chia sẻ.

Anh Trịnh Văn Lợi, công nhân ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ, người lao động ở Đồng Nai chủ yếu là nhập cư từ các tỉnh về, làm việc với hai bàn tay trắng, nhờ sức lao động lấy đồng lương để sinh sống. Đa số không có nhà, phải đi thuê trọ. “Nhiều công nhân không trụ nổi đành bỏ về quê, chấp nhận mức lương thấp vì không phải thuê nhà, ăn uống rẻ hơn, không phải tàu xe đi lại dịp Tết. Tôi mong Nhà nước có thêm chính sách tốt hơn nữa để hỗ trợ về nhà ở cho người lao động” - anh Lợi nói.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 1,2 triệu người lao động, trong đó có 630.000 người lao động làm việc trong các KCN. Lao động là công nhân nhập cư tăng nhanh tại một số địa phương có nhiều KCN như: Huyện Nhơn Trạch, Huyện Trảng Bom, TP.Biên Hòa dẫn đến nhu cầu về nhà ở rất cao. Người lao động phải thuê ở trong các phòng trọ nằm rải rác trong khu dân cư, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt hằng ngày nhỏ hẹp, xập xệ, không đảm bảo cho sức khỏe và môi trường thiếu an toàn, với giá thuê trọ từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/phòng/tháng.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: Các khu nhà trọ ở Đồng Nai với đặc thù 2 dãy nhà nhiều phòng song song đối diện nhau, khoảng cách ở giữa khoảng 1m. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao.

Xây dựng quy chuẩn nhà trọ công nhân

Hiện nay, Đồng Nai có 13 dự án nhà ở công nhân đã được xây dựng. Trong đó, có 3 dự án nhà ở công nhân do các công ty đầu tư hạ tầng KCN thực hiện và 10 dự án do các Doanh nghiệp trong các KCN đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, con số này rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của người lao động.

Theo các doanh nghiệp, họ có sẵn nguồn lực để xây dựng nhà ở cho công nhân của công ty mình. Tuy nhiên, lại gặp phải các vướng mắc ở thủ tục, quỹ đất được cấp để xây dựng lại ở xa nhà máy xí nghiệp, không phù hợp để làm nơi ăn ở đi làm cho người lao động.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng không mặn mà xây dựng nhà ở công nhân cũng vì hồ sơ thủ tục phức tạp hơn so với nhà ở thương mại, căn hộ hoàn thành lại bị khống chế về giá bán.

Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh sẽ siết chặt quản lý các khu nhà trọ, dự án nào xây dựng khu nhà trọ công nhân phải có quy chuẩn rõ ràng, không thể để mật độ nhà trọ dày đặc ở các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, phòng ốc không bảo đảm các tiêu chí tối thiểu như hiện nay. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tính toán để đưa công nhân lao động của 1 doanh nghiệp ở chung 1 khu, tạo thuận tiện cho việc quản lý. “Tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh xây dựng quy chuẩn nhà trọ trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các địa phương phải xây dựng nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân” - ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết.

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để nâng cao chất lượng, điều kiện nơi ở trọ của người lao động ở các địa phương, nhất là điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Đồng Nai: Gần 50 con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có gần 50 trường hợp trẻ em là con công nhân lao động có cha hoặc mẹ tử vong do COVID-19. Theo thống kê tại huyện Vĩnh Cửu, có 19 trường hợp, tập trung chủ yếu là công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam.