Đồng Nai: DN tạo điều kiện cho công nhân trong ngày diễn ra bầu cử

HÀ ANH CHIẾN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hình thức vận động, tuyên truyền phong phú cho công nhân lao động chuẩn bị bầu cử, tạo không khí sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo các công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Doanh nghiệp chuẩn bị cho công nhân tham gia bầu cử

Tại tỉnh Đồng Nai, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động vận động công nhân lao động tham gia bầu cử ở ngay tại doanh nghiệp và tại các khu nhà trọ.

Trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Trảng Bom đã thực hiện sớm các hoạt động vận động bầu cử. Ngay trước cổng các công ty cũng đã treo các băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động bầu cử, về tận khu nhà trọ để tuyên truyền cho công nhân lao động.

Ngày 17.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Đức Thuỵ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) - cho biết, trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 trở nên phức tạp, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã trực tiếp xuống doanh nghiệp tuyên truyền hoạt động bầu cử cho công nhân lao động. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh trở nên phức tạp, địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch thì các hoạt động tuyên truyền cho bầu cử cũng được thay đổi về hình thức, chủ yếu thông qua các phương tiện như phát thanh, băng đĩa, nhắn tin qua điện thoại, các trang mạng xã hội và tờ rơi, tờ gấp. “Không khí chuẩn bị bầu cử trong các doanh nghiệp diễn ra rất sôi nổi” - ông Thuỵ cho biết.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Trảng Bom cũng yêu cầu các CĐCS lập nhóm Zalo, triển khai các văn bản, hướng dẫn xuống tận công nhân lao động về công tác bầu cử. Đồng thời, LĐLĐ huyện Trảng Bom cũng có công văn đề nghị doanh nghiệp tạo điều kiện để ngày diễn ra bầu cử công nhân được nghỉ, không tăng ca, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi.

Tập trung chăm lo cho NLĐ trong tháng công nhân 2021

Ngoài vận động tham gia bầu cử, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho NLĐ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021.

LĐLĐ TP.Biên Hoà vừa tổ chức họp mặt, tặng quà cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa TP.Biên Hoà. Theo đó, trong đợt 1 này, có 80 phần quà được trao cho ĐV&NLĐ, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trước đó, LĐLĐ TP.Biên Hoà đã đến thăm những lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết, Tháng Công nhân 2021 diễn ra trong hoàn cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ phát động và các hoạt động phong trào phải hoãn lại. Song, các cấp Công đoàn nỗ lực chăm lo đời sống ĐV&NLĐ, đặc biệt các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Những phần quà ý nghĩa sẽ góp phần động viên rất lớn tinh thần NLĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Phạm Đông |

Chiều 17.5, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ hai. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế - chủ trì phiên họp.

Bầu cử đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Minh Ánh |

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đang được thực hiện đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Thành An |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được tiến hành rộng khắp, hiệu quả trong các cấp Công đoàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo người lao động nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu cử...

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới

Phạm Đông |

Chiều 17.5, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ hai. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế - chủ trì phiên họp.

Bầu cử đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19

Minh Ánh |

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP.Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đang được thực hiện đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Xã đảo xa nhất đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm

NGUYÊN ANH |

Là xã đảo tiền tiêu có vị trí xa nhất của tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Thổ Châu, TP Phú Quốc tổ chức bầu cử vào ngày 21.5.2021, sớm hơn 2 ngày so với quy định.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảm bảo đoàn viên Công đoàn nhận thức đầy đủ về công tác bầu cử

Thành An |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tuyên truyền về bầu cử đã được tiến hành rộng khắp, hiệu quả trong các cấp Công đoàn. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo người lao động nắm được quy trình bầu cử, quyền của công dân khi đi bầu cử...