Đồng Nai đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 45.000 người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, theo số liệu báo cáo của các địa phương tính đến ngày 1.7, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho trên 45.000 người lao động với tổng số tiền trên 67 tỉ đồng. Đây là hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, Đồng Nai có gần 1,3 triệu lao động, riêng các khu công nghiệp có hơn 614.000 người lao động. Trong số đó đa phần công nhân phải thuê nhà trọ để ở. Do đó, công nhân đang rất mong chờ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cũng như hỗ trợ để người lao động quay trở lại thị trường lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp người lao động có kinh phí chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà, giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và góp phần ổn định nguồn lực lao động của tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, Sở LĐTBXH đang rà soát các doanh nghiệp chuyển tiền cho NLĐ. Theo quy trình sau khi phê duyệt, các huyện thành phố chuyển tiền cho doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển cho NLĐ. Về cơ bản, sau khi phê duyệt, việc chuyển tiền cho NLĐ mất khoảng một vài ngày.

Sở LĐTBXH cũng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ban Quản lý khu công nghiệp, LĐLĐ tỉnh, UBND cấp huyện để tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ cho NLĐ. Đồng thời, đã có văn bản đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ; tập trung bố trí lực lượng, điều động tăng cường nhân sự tạm thời cho phòng chuyên môn được giao tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ của các doanh nghiệp đảm bảo không chậm trễ và tồn đọng hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phân bổ hơn 1.200 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

MINH QUÂN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa phân bổ hơn 1.244 tỉ đồng cho các địa phương để thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Để người lao động đợi quá lâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau một thời gian dài triển khai, nhưng rất ít người lao động ở Bình Dương nhận được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Sở LĐTBXH "kêu" quá tải đề nghị bổ sung người

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan việc phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, đến nay hồ sơ gửi về các huyện có số lượng lớn. Trong khi biên chế một phòng LĐTBXH của một huyện chỉ có khoảng 10-12 cán bộ. Do đó, trong một thời điểm, các doanh nghiệp gửi hồ sơ về ồ ạt gây sự quá tải ở các phòng LĐTBXH các huyện và thành phố.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

TPHCM phân bổ hơn 1.200 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

MINH QUÂN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa phân bổ hơn 1.244 tỉ đồng cho các địa phương để thực hiện chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Để người lao động đợi quá lâu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau một thời gian dài triển khai, nhưng rất ít người lao động ở Bình Dương nhận được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ: Sở LĐTBXH "kêu" quá tải đề nghị bổ sung người

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan việc phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động, đến nay hồ sơ gửi về các huyện có số lượng lớn. Trong khi biên chế một phòng LĐTBXH của một huyện chỉ có khoảng 10-12 cán bộ. Do đó, trong một thời điểm, các doanh nghiệp gửi hồ sơ về ồ ạt gây sự quá tải ở các phòng LĐTBXH các huyện và thành phố.