Đồng Nai: Công đoàn hỗ trợ khẩn cho 2.000 công nhân đang ở khu phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Một cán bộ công đoàn ở Đồng Nai đã chia sẻ với chúng tôi rằng: “Trong thời gian này, công nhân chỉ mong chờ sự quan tâm của công đoàn, nên dù có khó khăn, nguy hiểm chúng tôi vẫn tình nguyện tham gia hỗ trợ công nhân. Khi món quà tới tay công nhân, ai cũng vui vẻ vì đã kịp thời mang hơi ấm công đoàn tới với người lao động".

Sẽ hỗ trợ cho gần 2.000 lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ

Ngày 5.8, Công ty CP Taekwang Vina KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai cho biết: Những ngày này các cán bộ công đoàn cơ sở của công ty đã về tận các khu nhà trọ có công nhân của công ty bị phong toả để trao 2.000 phần quà cho công nhân đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn về lương thực, thực phẩm.

Mỗi phần quà gồm: một bịch gạo 5kg, một thùng mì, ba lốc sữa, một vỉ trứng kèm theo rau củ - đã giúp công nhân có thêm thực phẩm để chống chọi lại với những ngày phải bị cách ly phong toả do dịch bệnh.

Công ty CP Taekwang Vina KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai hiện đã tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn bộ gần 40.000 công nhân lao động của công ty cũng nghỉ chống dịch. Trong đó, có rất nhiều công nhân sinh sống trong các khu nhà trọ cuộc sống rất khó khăn do không tiếp cận được nguồn lương thực, thực phẩm.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina cho biết: Trong đợt dịch bệnh lần thứ tư này, doanh nghiệp cũng như công nhân lao động đã bị ảnh hưởng rất lớn. Sản xuất bị ngưng trệ, doanh thu giảm mạnh. Không những thế, nhiều người lao động của công ty cũng gặp vô vàn khó khăn do thời gian phong tỏa kéo dài. Vì vậy, công đoàn cơ sở công ty đã thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp cho người lao động của công ty.

“Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên công tác cứu trợ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải động viên anh chị em là các cán bộ công đoàn, tình nguyện tham gia mang quà cứu trợ vào tận khu phong tỏa nguy hiểm. Công đoàn đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ từng bó rau, buồng chuối để chia cho anh em khó khăn” – ông Phúc chia sẻ.

Trước đó, Công ty này cũng đã tiếp viện cho các trường hợp F0 và F1 trong khu cách ly với số lượng 200 người. Sắp tới, Công đoàn công ty cũng sẽ trao hỗ trợ cho gần 2.000 lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, mỗi người 500.000 đồng tiền mặt, ông Phúc cho biết.

Thương lượng hỗ trợ công nhân những ngày nghỉ sau ngày thứ 14

Công nhân công ty CP Taekwang Vina trong khu vực phong toả nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân công ty CP Taekwang Vina trong khu vực phong toả nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cũng theo Công ty CP Taekwang Vina, trước những khó khăn của công nhân lao động đang gặp phải, Ban giám đốc Công ty và Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã lên kế hoạch hỗ trợ đồng loạt NLĐ ngay sau khi đi làm lại. “Với thông điệp “Gửi trọn yêu thương” chúng tôi mong muốn, trong hoàn cảnh khó khăn này, các đoàn viên người lao động luôn dành tình cảm yêu thương nhau để vượt qua đại dịch. Sau khi hết dịch, công nhân và công ty sẽ cùng nhau lao động sản xuất để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn”, ông Phúc chia sẻ.

Hiện, công đoàn cũng đang đàm phán thương lượng với ban giáo đốc công ty để trả lương, hỗ trợ cho người lao động trong những ngày nghỉ ngừng việc sau ngày thứ 14, với mong muốn giúp người lao động có được mức thu nhập ổn định cuộc sống.

Một cán bộ công đoàn Công ty CP TaeKwang Vina chia sẻ rằng: “Trong thời gian này, công nhân chỉ mong chờ sự quan tâm của công đoàn, nên dù có khó khăn, nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn tình nguyện tham gia cứu trợ công nhân. Khi món quà tới tay công nhân, ai cũng vui vẻ vì đã kịp thời mang hơi ấm công đoàn tới với đoàn viên lao động".

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai giãn cách thêm 15 ngày, nhiều công ty tiếp tục cho công nhân nghỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 15 ngày. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động cho công nhân nghỉ việc tạm thời để chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải đồng lòng, quyết tâm chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Báo Lao Động tiếp sức cho công nhân tỉnh Đồng Nai 1 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.8, Báo Lao Động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã trao trước 12 suất quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng/người nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho công nhân, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai giãn cách thêm 15 ngày, nhiều công ty tiếp tục cho công nhân nghỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thêm 15 ngày. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động cho công nhân nghỉ việc tạm thời để chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đồng Nai phải đồng lòng, quyết tâm chống dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.