Đồng Nai chấp thuận hơn 13.500 công nhân ở vùng xanh được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã chấp thuận cho hơn 13.500 công nhân vùng xanh tại 18 doanh nghiệp được lưu thông đi, về hàng ngày để lao động sản xuất. Theo đó, người lao động đã tiêm 1 mũi vaccine có thể lưu thông đi, về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước.

Công nhân đi, về bằng xe cá nhân hoặc đưa rước

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho các công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện phương án cho người lao động đi, về hằng ngày hoặc kết hợp 3 tại chỗ đi về hàng ngày.

Theo đó, trong 2 ngày (30.9 và 1.10) đã có 18 doanh nghiệp được chấp thuận với tổng số lao động là 13.528 người. Trong đó, các doanh nghiệp có đông người lao động như: Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (5.265/24.000 lao động); Công ty TNTIH Giày Dona Standard Việt Nam (5.312/29.196 lao động); Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh (622/12.775 lao động); Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai (485/5.161 lao động); Công ty TNHH United Jumbo (463/1.064 lao động); Công ty TNHH Cibao (694/5.161 lao động)…

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam tại huyện vùng xanh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam tại huyện vùng xanh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, người lao động có thể lưu thông đi, về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước.

Đối với xe cá nhân (dưới 9 chỗ), doanh nghiệp phải làm việc với UBND xã, phường nơi người lao động cư trú để ký giấy xác nhận đi đường. Yêu cầu người lao động khi đi, về hàng ngày bằng phương tiện cá nhân phải thực hiện đúng lộ trình từ nơi cư trú tới doanh nghiệp và ngược lại. Tuyệt đối không dừng, đỗ hoặc ghé các khu vực khác không đúng tuyến đường hoặc lộ trình di chuyển.

Đối với việc đưa rước, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày đảm bảo không lây nhiễm, xét nghiệm định kỳ, chỉ đón người lao động của một doanh nghiệp, người lao động đi xe nào về xe đó.

Khi phát hiện có người lao động trong doanh nghiệp là F0 phải kích hoạt ngay phương án phòng chống dịch.

Điều kiện để công nhân vùng xanh đi, về hàng ngày

Số lao động được chấp thuận đi, về hàng ngày đều đảm bảo các điều kiện: sống trong vùng xanh ở các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, TP.Long Khánh, Định Quán, Cẩm Mỹ, Thống Nhất…; đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi được 14 ngày, hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Người lao động tham gia sản xuất phải đảm bảo được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động tham gia sản xuất phải đảm bảo được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Hà Anh Chiến

Doanh nghiệp và người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch để dịch bệnh lây lan.

Đồng Nai áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang rà soát, lên kế hoạch khôi phục sản xuất và đăng ký cho người lao động ở các vùng xanh đi, về hằng ngày.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC), hiện nay tỉnh Đồng Nai có 748 ấp, khu phố vùng xanh (tăng 40 ấp, khu phố).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Doanh nghiệp, người lao động Đồng Nai tham gia phục hồi sản xuất ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Người lao động tham gia sản xuất ở doanh nghiệp bảo đảm ở khu vực “vùng xanh” tại Đồng Nai, được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi qua 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 180 ngày - thì được đi, về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, nhưng phải theo lộ trình từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, không dừng, ghé các khu vực khác.