Đồng Nai: Các doanh nghiệp lì xì đầu năm cho người lao động hơn 40 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, những ngày làm việc đầu năm các doanh nghiệp đã lì xì cho người lao động số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Theo tổng kết của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, trong những ngày làm việc đầu năm, để khuyến khích người lao động (NLĐ), một số doanh nghiệp lớn như Công ty ChangShin VN, Công ty Taekwang Vina, Công ty Chien... khi NLĐ trở lại làm việc sau tết, Ban chấp hành Công đoàn và Ban giám đốc Công ty đã gặp gỡ, thăm hỏi tại chuyền làm việc và lì xì đầu năm cho mỗi công nhân từ 100.000 đến 200.000 đồng, tổng số tiền lì xì đầu năm trên 40 tỉ đồng.

Trước đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, ước tính số quà Tết, vé xe… trong các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ trên địa bàn tổng trị giá trên 70 tỉ đồng.

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn, đến nay đã trao trên 110.000 phần quà và trên 10.000 vé xe cho đoàn viên và NLĐ về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Ngoài ra, các CĐCS đều tổ chức tặng quà cho đoàn viên với mỗi phần quà trị giá 200.000 - 300.000 đồng/đoàn viên, tổ chức tiệc tất niên và bốc thăm trúng thưởng như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện....

Trong đó, riêng LĐLĐ tỉnh tổ chức gần 30 chuyến xe (với 1.300 vé) đưa công nhân về quê đón tết; Phân bổ 4.307 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón tết; Tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với 408 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 – 2.000.000 đồng tiền mặt…

Về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo của các cấp Công đoàn có 100% các doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt về công tác phòng, chống dịch COVID-19 như tuyên truyền NLĐ thực hiện nghiêm các quy định đeo khẩu trang, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, trang bị thiết bị đo thân nhiệt tại các doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp có NLĐ trở lại làm việc (NLĐ ra khỏi tỉnh) đều thực hiện khai báo y tế như: lập danh sách theo dõi, đo thân nhiệt.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp dệt may ra đường tìm, người lao động vẫn vắng bóng

HƯNG THƠ |

Công suất nhà máy được nâng lên vì có đầu ra ổn định, doanh nghiệp hứa hẹn mức lương ổn định, nhưng tìm đỏ mắt vẫn chưa đủ số lượng lao động cần tuyển.

TLĐ LĐVN: Trên 6.504 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Việt Lâm |

Với phương châm “không để đoàn viên và người lao động nào là không có Tết”, các cấp Công đoàn (CĐ) trong cả nước đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐV & NLĐ) ngay tại cơ sở, trong đó tập trung quan tâm đến ĐV & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐV & NLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Nam Dương |

Mấy hôm nay, thông tin về việc UBND TPHCM cho phép các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để học tập bình thường từ 1.3 sau thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 được nhiều phụ huynh là người lao động quan tâm, mừng rỡ.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Doanh nghiệp dệt may ra đường tìm, người lao động vẫn vắng bóng

HƯNG THƠ |

Công suất nhà máy được nâng lên vì có đầu ra ổn định, doanh nghiệp hứa hẹn mức lương ổn định, nhưng tìm đỏ mắt vẫn chưa đủ số lượng lao động cần tuyển.

TLĐ LĐVN: Trên 6.504 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Việt Lâm |

Với phương châm “không để đoàn viên và người lao động nào là không có Tết”, các cấp Công đoàn (CĐ) trong cả nước đã tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động (ĐV & NLĐ) ngay tại cơ sở, trong đó tập trung quan tâm đến ĐV & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, bão lũ, thiên tai, ĐV & NLĐ thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Nam Dương |

Mấy hôm nay, thông tin về việc UBND TPHCM cho phép các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để học tập bình thường từ 1.3 sau thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 được nhiều phụ huynh là người lao động quan tâm, mừng rỡ.