Đồng Nai: Bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị bỏ việc cấp giấy đi đường đối với công nhân đi làm từ nhà đến doanh nghiệp, chỉ yêu cầu công nhân đeo bảng tên để kiểm soát lộ trình lưu thông.

Ngày 4.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị bộ phận tham mưu ra văn bản chính thức về việc bỏ, không cấp giấy đi đường đối với công nhân từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, chỉ yêu cầu công nhân phải đeo bảng tên của doanh nghiệp để kiểm soát lộ trình đi lại.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay tình trạng người dân về quê nhiều do không được lao động. Trước mắt cần thí điểm cho công nhân đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày được tự đi làm bằng xe cá nhân, như vậy các doanh nghiệp mới mạnh dạn mở rộng sản xuất.

Bà Hoàng cho biết thực tế, các doanh nghiệp có nhiều lao động đi làm cũng chỉ tới 6.000- 7.000 công nhân, cũng mới đạt 5% công suất. Ngoài ra, một số doanh nghiệp phản ánh khi làm việc với các xã về việc cấp giấy đi đường cũng gặp khó khăn khi có xã cho đi, xã không cho đi. 

Do đó, đề nghị bỏ giấy đi đường đối với công nhân đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày trở lên được di chuyển tới doanh nghiệp làm việc để tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Trước đó, Đồng Nai đã chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp được mở cửa đón công nhân từ vùng xanh vào nhà máy làm việc và được đi làm bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải làm việc với UBND xã, phường nơi người lao động cư trú để ký giấy xác nhận đi đường.

Tương tự, ông Lê Văn Danh – Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đối với người lao động đã tiêm vaccine mũi 1 hoặc mũi 2 thì được đi làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cả địa phương là đây giải pháp căn cơ.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 32 doanh nghiệp thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày với tổng số lao động đăng ký là 18.993 người.

Trong đó, có 21 doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ bổ sung phương án cho người lao động đi về hàng ngày, với số lao động đăng ký là 1.486 người; 11 doanh nghiệp không thực hiện phương án 3 tại chỗ mà thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày, với số lao động đăng ký là 17.507 người.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Sớm có phương án đón lao động trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai Kế hoạch 11102/KH-UBND, từng bước mở cửa phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên các địa bàn xã, phường “vùng xanh”; từ ngày 1.10 đã áp dụng “vùng xanh” tới tận các khu phố, thôn, ấp để tăng tỉ lệ người lao động được đi làm trở lại. Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai ủng hộ kế hoạch nhưng cũng đưa ra nhiều khó khăn để địa phương xem xét nới lỏng quy định, sớm phục hồi sản xuất.

Đồng Nai: Hàng ngàn công nhân vùng xanh ở các khu phố được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai), nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2 đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân vùng xanh vào làm việc. Công nhân ở các khu phố xanh của TP.Biên Hoà  được đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước, số lượng hàng nghìn người.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

HÀ ANH CHIẾN |

Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai như TP.Long Khánh đã áp dụng Chỉ thị 19 của Chính phủ, người dân lưu thông nội vùng, nhiều công ty trong các khu công nghiệp đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân lưu thông đi làm trở lại bằng xe cá nhân hoặc đưa rước.

Sớm có phương án đón lao động trở lại Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai Kế hoạch 11102/KH-UBND, từng bước mở cửa phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên các địa bàn xã, phường “vùng xanh”; từ ngày 1.10 đã áp dụng “vùng xanh” tới tận các khu phố, thôn, ấp để tăng tỉ lệ người lao động được đi làm trở lại. Theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai ủng hộ kế hoạch nhưng cũng đưa ra nhiều khó khăn để địa phương xem xét nới lỏng quy định, sớm phục hồi sản xuất.

Đồng Nai: Hàng ngàn công nhân vùng xanh ở các khu phố được đi về hàng ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai), nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2 đã được chấp thuận mở cửa đón công nhân vùng xanh vào làm việc. Công nhân ở các khu phố xanh của TP.Biên Hoà  được đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước, số lượng hàng nghìn người.