Đồng Nai: 45.000 công nhân không về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 45.000 công nhân lao động không về quê và ở lại đón Tết.

Trong đó, tập trung chủ yếu tại TP.Biên Hoà với hơn 9.415 công nhân, huyện Nhơn Trạch có 8.992 công nhân, huyện Trảng Bom có 5.345 công nhân, huyện Vĩnh Cửu có 1.700 công nhân…

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trước đó cũng đã có văn bản về việc vận động đoàn viên và người lao động có quê ở các vùng dịch, ở lại Đồng Nai đón Tết để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ra văn bản gửi Ban giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo đoàn viên và người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp không trở về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở lại tỉnh Đồng Nai đón Tết, nhằm đảm bảo sức khoẻ, tính mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong 3 ngày 6.2-8.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình “Chuyến xe sum vầy” đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có gần 1.400 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Đồng Nai được nhận vé xe miễn phí về quê ăn Tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 400 người đã trả lại vé, ở lại địa phương đón Tết, chỉ còn khoảng 1.000 công nhân tiếp tục tham gia “Chuyến xe sum vầy” về quê đón Tết.

Để chăm lo Tết cho NLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã trao tặng 4.307 phần quà cho đoàn viên và người lao động khó khăn, CNLĐ nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết tại các khu nhà trọ, ký túc xá công nhân với (mỗi phần trị giá 500.000 đồng); Tặng 408 phần quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng – 2 triệu đồng).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

TPHCM: Gói 3.700 chiếc bánh chưng "Tết chia sẻ yêu thương"

Huân Cao |

Ngày 8.2, tại chùa Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TPHCM) tổ chức gói 3.700 chiếc bánh chưng. Đây là hoạt động thường niên của chùa mỗi dịp Tết đến, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương".

LĐLĐ TP.Cần Thơ chúc tết và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thành Nhân |

LĐLĐ TP.Cần Thơ chúc tết và trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và LĐLĐ quận Ninh Kiều; trao quà và chúc tết đoàn viên Công đoàn đang công tác trong ngành Giáo dục trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

TPHCM: Gói 3.700 chiếc bánh chưng "Tết chia sẻ yêu thương"

Huân Cao |

Ngày 8.2, tại chùa Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TPHCM) tổ chức gói 3.700 chiếc bánh chưng. Đây là hoạt động thường niên của chùa mỗi dịp Tết đến, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn với chủ đề "Tết chia sẻ yêu thương".

LĐLĐ TP.Cần Thơ chúc tết và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thành Nhân |

LĐLĐ TP.Cần Thơ chúc tết và trao quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ và LĐLĐ quận Ninh Kiều; trao quà và chúc tết đoàn viên Công đoàn đang công tác trong ngành Giáo dục trên địa bàn quận Ninh Kiều.