Đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 12.5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động".

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu trực tuyến, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô - cho biết: Thời gian qua dù đã được các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp quan tâm, song do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và giá cả tiêu dùng tăng cao, đời sống của CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp trong những ngành nghề đặc thù như ngành Xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Việc tuyên truyền, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật đặc biệt là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, các chế độ chính sách liên quan thiết thực tới người lao động. Việc này để người lao động (NLĐ) nắm bắt, hiểu rõ, vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình khi tham gia quan hệ lao động là rất cần thiết.

Đồng thời, đối với doanh nghiệp, khi được tuyên truyền, giải đáp cũng sẽ nắm rõ hơn, từ đó triển khai kịp thời, đầy đủ hơn các chế độ chính sách cho NLĐ. Góp phần động viên, giữ chân được NLĐ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

 
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội - cho hay: Để thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong những năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Hàng năm, Công đoàn ngành phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luật lao động... với doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công đoàn ngành và các Công đoàn cơ sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát tại 20 đến 50% đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội - biểu dương, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực, kịp thời của hoạt động này. “Trong những ngày này, các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đều tập trung, dồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, bảo vệ NLĐ".

Cũng tại buổi giao lưu, các chuyên gia: Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; luật sư Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN giải đáp nhiều câu hỏi của người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công ty nợ BHXH, người lao động có thể hủy tham gia BHXH không?

nhật lệ |

Bạn đọc có email thulienxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho công ty cũ được 4 năm và đã chuyển sang công ty khác. Hiện công ty cũ đang nợ BHXH. Tôi có thể hủy quá trình đóng BHXH tại công ty cũ được không?

Đang nhận bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được đi làm không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm xã hội 1 lần.

Báo Lao Động Thủ Đô khai trương Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Thảo Tiến |

Ngày 6.5, Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh. Các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng dự buổi lễ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công ty nợ BHXH, người lao động có thể hủy tham gia BHXH không?

nhật lệ |

Bạn đọc có email thulienxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho công ty cũ được 4 năm và đã chuyển sang công ty khác. Hiện công ty cũ đang nợ BHXH. Tôi có thể hủy quá trình đóng BHXH tại công ty cũ được không?

Đang nhận bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được đi làm không?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm xã hội 1 lần.

Báo Lao Động Thủ Đô khai trương Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Thảo Tiến |

Ngày 6.5, Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh. Các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía Nam; Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng dự buổi lễ.