Đồng hành, gỡ khó cho người lao động nhân Ngày thuyền viên thế giới

K.H |

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phối hợp cùng Cục Hàng hải vừa phát động tuần lễ hưởng ứng, chào mừng Ngày thuyền viên thế giới năm 2022 với chủ để “ Sẻ chia hành trình người đi biển xưa và nay”. Nhiều hoạt động đồng hành, gỡ khó cũng như tôn vinh thuyền viên được triển khai trong dịp này.

Theo đó, tại Hội nghị Ban Thư ký IMO Việt Nam mở rộng năm 2022, để động viên, khuyến khích toàn thể đội ngũ thuyền viên Việt Nam, đặc biệt là lực lượng thuyền viên nữ theo lời phát động của Tổng Thư ký IMO, Tổng Thư ký Ban Thư ký IMO Việt Nam đã cùng với đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (COC) với chức danh Sỹ quan boong cho Thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam tên Lê Nguyễn Bảo Thư cùng hoa và quà tặng lưu niệm.

 
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang - Tổng Thư ký IMO Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng được nhận hoa và quà lưu niệm của Ban Thư ký IMO Việt Nam lần này có thêm 03 thuyền viên nữ (cùng với Lễ Nguyễn Bảo Thư là thế hệ đầu tiên của lực lượng thuyền viên nữ Việt Nam), 06 thuyền viên nam tiêu biểu có thành tích hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong thời gian qua và Trung úy Nguyễn Văn Hòa, Đội trưởng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn biên phòng Tân Thành, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã có thành tích dũng cảm cứu người bị nạn trên biển.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang - Tổng Thư ký IMO Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những cống hiến, đóng góp, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp của đội ngũ thuyền viên trong toàn xã hội, đồng thời phát động Tuần lễ hưởng ứng, chào mừng Ngày thuyền viên thế giới năm 2022 bắt đầu từ 17.6-25.6. Tổng Thư ký cũng nhấn mạnh “Cùng với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Việt Nam đang từng bước hiện thực hoá việc công nhận thuyền viên là lao động chủ chốt để hành trình của mỗi người đi biển sẽ thuận lợi và tốt đẹp hơn”.

Cũng tại hội nghị, sau khi lắng nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá của Ban Thư ký IMO Việt Nam giai đoạn 2020-2022 cùng các khó khăn, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã yêu cầu từng thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao có ý kiến cụ thể đối với Báo cáo, đề xuất giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới.

K.H
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà sĩ quan, thuyền viên

Linh Chu |

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cùng đoàn công tác vừa thăm, tặng quà sĩ quan, thuyền viên (SQTV) tàu BIENDONG MARINER nhân Ngày Thuyền viên 25.6, khi tàu làm hàng tại Cảng Tân Vũ, Hải Phòng.

Công đoàn động viên sĩ quan, thuyền viên nhân dịp Tháng Công nhân

Nguyễn Phương |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, bà Chu Diệu Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cùng với đoàn công tác của Công đoàn Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Sài Gòn) đã đến thăm, tặng quà sĩ quan, thuyền viên tàu Thanh Ba ghé Cảng Đà Nẵng làm hàng.

Việt Nam lần đầu tiên có thuyền viên nữ

Minh Hạnh |

Đầu tháng 4, Chi cục Hàng hải Việt Nam vừa trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam. Đây đều là những cựu sinh viên của Viện Hàng hải thuộc Trường Đại học GTVT TPHCM. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, thuyền viên nữ Việt Nam dư sức khoẻ và trí tuệ để làm việc trên những con tàu lớn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng quà sĩ quan, thuyền viên

Linh Chu |

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh cùng đoàn công tác vừa thăm, tặng quà sĩ quan, thuyền viên (SQTV) tàu BIENDONG MARINER nhân Ngày Thuyền viên 25.6, khi tàu làm hàng tại Cảng Tân Vũ, Hải Phòng.

Công đoàn động viên sĩ quan, thuyền viên nhân dịp Tháng Công nhân

Nguyễn Phương |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, bà Chu Diệu Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cùng với đoàn công tác của Công đoàn Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Sài Gòn) đã đến thăm, tặng quà sĩ quan, thuyền viên tàu Thanh Ba ghé Cảng Đà Nẵng làm hàng.

Việt Nam lần đầu tiên có thuyền viên nữ

Minh Hạnh |

Đầu tháng 4, Chi cục Hàng hải Việt Nam vừa trao giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho các thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam. Đây đều là những cựu sinh viên của Viện Hàng hải thuộc Trường Đại học GTVT TPHCM. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, thuyền viên nữ Việt Nam dư sức khoẻ và trí tuệ để làm việc trên những con tàu lớn.