“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Thu Trà thực hiện |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng tổ chức đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình. Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lại ấn tượng rất mạnh với các cán bộ CĐ.

Trả lời phỏng vấn của Báo Lao Động về chuyến đi, đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng - cho biết:

- Tất cả thành viên của đoàn đều xúc động trước hoạt động ý nghĩa, nhân văn của mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”. Mô hình do Cục Hậu cần - Quân khu 4 khởi xướng, giao tổ chức CĐ và phụ nữ của Bệnh viện Quân y 4 làm nòng cốt thực hiện.

Hằng tháng, vào các ngày từ 17-20, đoàn viên CĐ và hội viên phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các y bác sĩ và một số đơn vị của Cục Hậu cần - Quân khu 4 thăm khám sức khỏe tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Chính tay các đoàn viên CĐ, hội viên phụ nữ, các y, bác sĩ xoa bóp, bấm huyệt, cắt tóc gội đầu cho các thương binh (TB), thân nhân liệt sĩ (LS) đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây. Bên cạnh đó, nhóm còn tổng vệ sinh môi trường trung tâm.

Chúng tôi rất xúc động trước hình ảnh, hoàn cảnh của các TB, thân nhân LS ở đây. Có cụ hơn 80 tuổi, là vợ LS. Sau lễ cưới mấy tháng, chồng cụ hy sinh. Cụ ở vậy thờ chồng. Cụ có hơn 10 năm ở trong trung tâm. Nhìn mắt cụ ánh lên niềm vui khi được 2 cô cắt tóc, gội đầu, trong lòng chúng tôi vừa xót xa, vừa tự hào vì đoàn viên CĐ, hội viên phụ nữ đã làm được những việc thiết thực để đền ơn, đáp nghĩa. Có bác thanh niên xung phong ngồi xe lăn chia sẻ “lúc nào cũng mong các đồng chí đến chăm sóc”.

Thực hiện các hoạt động của mô hình, mỗi người đều được giáo dục về lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả của cha ông, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm. Còn mỗi TB, thân nhân LS sẽ nhận thêm sự chăm sóc tận tình.

Trước những mong muốn của các TB, thân nhân LS, chúng tôi rất mong sẽ nhân rộng mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm” để lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hoạt động thiết thực trong toàn quân cũng như trong xã hội.

Được biết, trong chuyến hành quân, đoàn đã thăm, tặng quà gia đình LS, gia đình có công với cách mạng tại một số địa phương. Ban CĐ Quốc phòng có kế hoạch tổ chức thường xuyên những chuyến đi ý nghĩa như vậy không, thưa đại tá?

- Mục đích của chuyến hành quân là tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ CĐ về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, sự hy sinh cao đẹp của thế hệ cha anh. Hoạt động tri ân các anh hùng LS, thăm và tặng quà TB, gia đình chính sách trên địa bàn Quân khu 4. Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà tại đây là 188.100.000 đồng. Trong đó, đoàn có thăm và tặng quà cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa và 20 gia đình có công với cách mạng tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Ngoài ra, đoàn tổ chức dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

Trước đây, đoàn mới chỉ tổ chức các hoạt động tri ân, chính sách ở khu vực phía Bắc. Đây là lần đầu tiên vào khu vực miền Trung. Với ý nghĩa sâu sắc của chuyến hành quân, cá nhân tôi và các thành viên trong đoàn là trưởng ban CĐ các đơn vị trực thuộc đều mong muốn hằng năm tổ chức cho các đoàn viên CĐ tiêu biểu thực hiện chuyến đi như vậy.

- Xin cảm ơn đại tá.

Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Người thương binh viết nghìn trang sách

Kiều Bích Hậu |

Không phải là nhà văn, thậm chí chưa bao giờ viết nhật ký, vậy động lực nào đã khiến người thương binh 4/4 Trần Ngọc Phú viết cả nghìn trang sách về chiến trường biên giới Tây Nam, xuất bản bộ sách đồ sộ gồm ba tập “Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp”?

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Xuôi ngược làm hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông

hưng thơ |

Tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ cách mạng, nhưng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1912, quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa được suy tôn là liệt sĩ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người thương binh viết nghìn trang sách

Kiều Bích Hậu |

Không phải là nhà văn, thậm chí chưa bao giờ viết nhật ký, vậy động lực nào đã khiến người thương binh 4/4 Trần Ngọc Phú viết cả nghìn trang sách về chiến trường biên giới Tây Nam, xuất bản bộ sách đồ sộ gồm ba tập “Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp”?

Hơn 9 tỉ đồng tri ân người có công nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 – 27.7.2020, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và trao tặng gần 30.000 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Xuôi ngược làm hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông

hưng thơ |

Tử vong trong quá trình làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực phục vụ cách mạng, nhưng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1912, quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) chưa được suy tôn là liệt sĩ.