Tận dụng mạng xã hội để hỗ trợ đoàn viên
Trong thời gian công tác trong tổ chức CĐ, ông Vũ Minh Đức đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của CĐ ngành triển khai một số chương trình như “Thầy cô đã thay đổi”; Chương trình “Đồng hành cùng nhà giáo” trên Facebook của CĐGDVN; hay chương trình “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo”,… nhằm hỗ trợ cho nhà giáo trong toàn ngành những kỹ năng cần thiết, giải tỏa áp lực, tạo động lực cho các thầy, cô trong giảng dạy, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc với các giá trị cốt lõi: “Yêu thương - An toàn - Tôn trọng”.
Trong số những sáng kiến đó, ông Đức cho biết, có một việc làm mà ông rất tâm huyết và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của CĐ ngành, đó là việc tận dụng mạng xã hội để tiếp cận và hỗ trợ đoàn viên.
Ông Vũ Minh Đức chia sẻ: “Mấy năm gần đây, mạng xã hội (MXH), nhất là Facebook phát triển mạnh mẽ. Hầu như cá nhân nào sử dụng thiết bị thông minh đều có tài khoản Facebook cá nhân mà thông tin lan truyền trên MXH thì rất nhanh. Tôi cùng các cán bộ của cơ quan CĐGDVN nhận thức được ưu thế của MXH và từng bước lợi dụng thế mạnh này cho hoạt động của CĐ, khi đó Tổng LĐLĐVN cũng chưa có chỉ đạo về việc này.
Bắt đầu từ những việc chia sẻ những bài viết về kinh nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trên Facebook cá nhân tôi. Sau đó, tôi thành lập Facebook và fanpage mang tên CĐGDVN. Không dừng ở chỗ chia sẻ thông tin, chúng tôi còn thực hiện những chương trình tương tác trực tiếp khi trao đổi về những vấn đề “nóng” của ngành, những vấn đề mà giáo viên quan tâm. Gần đây nhất, chúng tôi đã tổ chức một chương trình tư vấn về “Hành vi ứng xử của giáo viên dưới góc độ pháp luật, tâm lý và truyền thông”. Chương trình được livestream trên Facebook của CĐGDVN và đã có hàng trăm ngàn người theo dõi, tương tác và chia sẻ chương trình.
Qua fanpage của CĐGDVN, tôi cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi, ý kiến từ các thầy, cô giáo trên cả nước, hay phản ánh từ các đoàn viên CĐ trong ngành GD, từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ họ”, ông Đức cho hay.
Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và niềm tự hào
Là một trong 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I - năm 2019, ông Vũ Minh Đức tâm sự: “Được lựa chọn trao giải thưởng là một vinh dự, niềm tự hào đối với cá nhân tôi nhưng những kết quả mà tôi có được hôm nay là thành quả chung của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ CĐGDVN, đặc biệt là cán bộ của cơ quan CĐGDVN”.
“Cá nhân tôi ý thức được trách nhiệm của mình khi được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất. Do đó, trong thời gian tới, trước yêu cầu đổi mới hoạt động của CĐVN khi hội nhập quốc tế sâu rộng cũng như sự đổi mới ngày càng mạnh mẽ của GDVN, hoạt động của CĐ ngành cần có sự thay đổi cơ bản về chất. Trong đó, CĐ ngành tập trung cho việc nâng cao vai trò, tiếng nói của tổ chức CĐ trong các trường học; có sự hỗ trợ tích cực cho đoàn viên trong việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cũng như quan tâm, chăm lo thiết thực tới đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo” - ông Đức nói.
Với những đóng góp cho hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ, ông Vũ Minh Đức đã được Tổng LĐLĐVN tuyên dương là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc (năm 2014); được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN (năm 2017); được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN (năm 2009, 2014); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2005, 2010); Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan TƯ (2017); được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” (năm 2008).