CÔNG ĐOÀN CẢNG HẢI PHÒNG:

Đồng hành cùng đoàn viên và người lao động

HOÀNG HOAN |

Cảng Hải Phòng là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam.

Công nhân cảng Hải Phòng với truyền thống Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo: Trong chiến tranh, CNLĐ vừa chiến đấu bảo vệ Cảng, thành phố, vừa sản xuất; Thời bình, Cảng Hải Phòng gắn liền với cái tên thành phố cảng được cả nước biết đến. Tổ chức CĐ của Cảng Hải Phòng cũng là đơn vị có truyền thống lâu đời. Đại hội CĐ Cảng Hải Phòng khoá XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức lần này với 145 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4.000 đoàn viên, CNLĐ toàn Cảng.

Tham gia cổ phần hoá Doanh nghiệp thành công

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch CĐ Cảng Hải Phòng - cho biết: Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, sự kiện quan trọng nhất của Cảng Hải Phòng là việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Cty TNHH MTV Cảng Hải Phòng với 100% vốn nhà nước sang Cty Cổ phần từ tháng 7.2014.

Để thực hiện được việc cổ phần hoá, CĐ Cảng đã phối hợp cùng với chuyên môn để rà soát về số lượng, chất lượng lao động tại các đơn vị nhằm cân đối lao động để tham gia xây dựng phương án sử dụng lao động khi chuyển sang cổ phần. Việc sắp xếp, bố trí lao động, cân đối việc làm, điều động phương tiện trong khai thác xếp dỡ hàng hoá, điều chỉnh mức đơn giá tiền lương, khoán chi cho phù hợp với từng đơn vị, CĐ Cảng Hải Phòng đã phát huy được vai trò của tổ chức trong việc tham gia với chuyên môn, đảm bảo việc làm và quyền lợi của NLĐ.

Cty Cổ phần Cảng Hải Phòng hiện có gần 4.000 cán bộ, đoàn viên, CNLĐ sinh hoạt tại 21 đầu mối đơn vị và 292 tổ CĐ. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng gặp rất nhiều khó khăn do biến động của tình hình kinh tế thế giới, cộng với sự cạnh tranh gay gắt về giá cước dịch vụ cảng biển, tình trạng ách tắc giao thông cũng như luồng lạch… nhưng với vị thế của mình, CĐ Cảng Hải Phòng vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNLĐ.

Từ chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN, chỉ đạo của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam, CĐ Cảng Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn, thực hiện vai trò tham gia quản lý tại đơn vị; Đề ra chương trình hành động cụ thể như “CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ”, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và triển khai đến từng đơn vị thực hiện; thực hiện quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Đồng thời, CĐ cũng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng; Tham gia xây dựng và ban hành bổ sung định mức đơn giá xếp dỡ; Chủ động đề xuất việc phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm cho CNLĐ.

Đảm bảo việc làm và đời sống NLĐ

Bà Hồ Mai Chi - Phó Chủ tịch CĐ Cảng Hải Phòng - cho biết: Với đặc thù nghề nghiệp, CNLĐ của Cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá, nên CĐ cũng phải bám sát nhiệm vụ sản xuất để tổ chức các phong trào thi đua cho phù hợp. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra hiện trường để nhắc nhở, động viên CNLĐ thực hiện đúng quy trình công nghệ xếp dỡ, hằng năm, CĐ Cảng còn tổ chức hội thao nâng cao chất lượng xếp dỡ hàng hoá, hội thi phương tiện xe máy sạch, đẹp, an toàn, tiết kiệm năng suất cao; hội thao hỗ trợ và lai kéo tàu biển… nhằm đảm an toàn cho người, phương tiện và hàng hoá.

Theo bà Chi, NLĐ tại cảng Hải Phòng cũng đã có được mức lương ổn định, đảm bảo được cuộc sống gia đình. CĐ Cảng cũng phối hợp với chuyên môn tổ chức cho CBCNLĐ được đi tham quan. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 5.866 lượt người được đi tham quan, du lịch với tổng kinh phí hỗ trợ trên 21 tỉ đồng, trong đó quỹ phúc lợi của Cty chi 17 tỉ đồng, CĐ hỗ trợ 4,25 tỉ đồng; sửa chữa nâng cấp nhà văn hoá thể thao công nhân Cảng; thăm hỏi tặng quà CNLĐ ốm đau, tặng quà tết và duy trì các hoạt động văn hoá tinh thần cho CNLĐ nhân các ngày lễ lớn của năm.

Tại Đại hội XXIV nhiệm kỳ 2017-2022, CĐ Cảng Hải Phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tới, ngoài chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tuyên truyền vận động CNLĐ học tập, nâng cao tay nghề, trình độ; CĐ cũng tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia quản lý và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và việc làm cho NLĐ.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.