Đóng góp tâm huyết, chất lượng cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nam Dương |

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh tình hình thực tế, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức công đoàn, CNVCLĐ và mở ra tương lai cho đất nước.

Trên 50 cán bộ chủ chốt LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam đã tham gia Hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 23.10. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương… Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tiền lương phải bảo đảm cuộc sống, công bằng xã hội

Nhiều đại biểu đã tập trung góp ý cho các vấn đề: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, tạo cơ sở đẩy mạnh, phát triển kinh tế số; Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc…

Cán bộ công đoàn cho rằng chính sách tiền lương phải bảo đảm đời sống của người lao động và công bằng xã hội. Ảnh Nam Dương
Cán bộ công đoàn cho rằng chính sách tiền lương phải bảo đảm đời sống của người lao động và công bằng xã hội. Ảnh Nam Dương

Ông Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần đề cập thêm tiền lương phải bảo đảm đời sống của người hưởng lương và công bằng xã hội. Nếu không có công bằng xã hội thì dễ dẫn đến phân tầng trong xã hội và mâu thuẫn giai cấp. Ông Bảo đề nghị không vì thu hút đầu tư mà xem nhẹ việc đãi ngộ tiền lương của người lao động, quản lý và giám sát thật tốt việc trả lương đúng với giá cả sức lao động; quan tâm đến ý kiến đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về vấn đề tiền lương tối thiểu hàng năm.

Theo đại diện LĐLĐ Thành phố Đà Nẵng, tiền lương không chỉ là thu nhập của riêng người lao động, mà chính là vấn đề uy tín của bộ máy Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, là phục vụ yêu cầu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, tương thích với công vụ các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính những điều này góp phần làm gia tăng các giá trị xã hội.

Qua 5 lần cải cách tiền lương đã cải thiện phần nào cuộc sống của người lao động. Song chính sách tiền lương vẫn còn nhiều bất cập và hiện nay tiền lương của cán bộ, công chức có xu hướng ngày càng thấp so với thị trường, mức lương tối thiểu hiện nay mới chỉ đáp ứng được 90-95% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Việc trả lương thấp, không tương xứng với công sức của người lao động đã dẫn đến quan hệ lao động căng thẳng và ngừng việc tập thể gia tăng, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp FDI.

Ông Hồ Xuân Lâm (người đúng), phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Ông Hồ Xuân Lâm (người đúng), phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh Nam Dương

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, sau khi phân tích thực tiễn tình hình chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động của lao động Việt Nam hiện nay đã cho rằng, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thể hiện trách nhiệm, quyền làm chủ khi đóng góp ý kiến

Ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao cách thức chỉ đạo, tổ chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam để góp ý vào các dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ông Linh cho biết, Đại hội XIII của Đảng không chỉ đề ra các chủ trương, chính sách, chương trình hành động trong 5, 10 năm mà còn có tầm nhìn xa hơn hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-2045).

Ông Phạm Văn Linh (người đúng), Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao cách thức chỉ đạo, tổ chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam về góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương
Ông Phạm Văn Linh (người đúng), Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao cách thức chỉ đạo, tổ chức của Tổng LĐLĐ Việt Nam về góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh Nam Dương

Quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện của đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, nhưng vẫn cần có sự đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong các lĩnh vực cụ thể. Việc đóng góp này không chỉ là thực hiện sự dân chủ mà còn mong muốn phát huy được hết trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân để đóng góp cho các văn kiện một cách tốt nhất, hoàn thiện nhất, và phải mang hơi thở cuộc sống.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện sự gần gũi, phản ánh tình hình thực tế, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức công đoàn CNVCLĐ và mở ra tương lai cho đất nước. Các ý kiến đã thể hiện có việc nghiên cứu dự thảo các văn kiện rất sâu sắc, đóng góp chất lượng, tâm huyết.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta cần có trách nhiệm cao hơn nữa, thể hiện quyền làm chủ của mình khi đóng góp cho các dự thảo văn kiện, và thể hiện tâm thế sẵn sàng thực hiện nghị quyết của đại hội. LĐLĐ các tỉnh, thành, công đoàn ngành phải thực hiện nghiêm về việc tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trước ngày 10.11, để Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nam Dương |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 3 hội nghị cấp Tổng Liên đoàn để góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ khoá Đại hội XIII có thể nằm trong 6 chữ "Thể chế, sáng tạo, khát vọng".

Ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn chỉ đạo Đảng bộ TPHCM đến hết Đại hội XIII của Đảng

Nhóm Phóng Viên |

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân sau đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lâm Đồng: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đỗ Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh vừa phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng giá trị đầu tư trên 65 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng LĐLĐ Việt Nam góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nam Dương |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức 3 hội nghị cấp Tổng Liên đoàn để góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ khoá Đại hội XIII có thể nằm trong 6 chữ "Thể chế, sáng tạo, khát vọng".

Ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn chỉ đạo Đảng bộ TPHCM đến hết Đại hội XIII của Đảng

Nhóm Phóng Viên |

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân sau đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lâm Đồng: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đỗ Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh vừa phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tổng giá trị đầu tư trên 65 tỷ đồng.