Đông công nhân các tỉnh miền Trung, miền Bắc ở lại Đồng Nai đón Tết

MINH CHÂU |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều công nhân đã quyết định ở lại tỉnh Đồng Nai đón Tết. Thậm chí, có nhiều NLĐ đã mua vé nhưng sau đó đã trả lại vé vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Công ty có khoảng 35.000 NLĐ) cho biết: Tết Nguyên Đán 2021, hầu hết các công nhân ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung đều không về quê đón Tết cùng gia đình. Chỉ có những công nhân ở các tỉnh miền Tây, Ninh Thuận, Bình Thuận về quê đón Tết. “Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều công nhân mặc dù đã mua vé nhưng sau đó đã trả vé không về quê” – ông Tú cho biết.

Trong khi đó, tại Công ty Pouchen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hoà) – Công ty có khoảng 17.000 công nhân - số công nhân đăng ký về quê cũng rất ít. Ông Nguyễn Tấn Pháp, Chủ tịch CĐCS Công ty Pouchen VN lý giải: Do công ty có 70% NLĐ đã có nhà định cư tại Đồng Nai. Do đó, năm nay chỉ có khoảng 200 người đăng ký về quê đón Tết.

Nhiều NLĐ được nhận vé hỗ trợ từ công đoàn cũng xin trả vé. Ông Hồ Tăng Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hwaseung Vina (H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Năm nay, công ty có 37 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết nhưng hiện nay rất đông CNLĐ tới xin trả vé. “Hiện số lượng công nhân xin trả vé rất đông, chúng tôi đang thống kê để trả lời cho NLĐ” – ông Tuấn chia sẻ.

Chị Vũ Thị Duyên, công nhân Công ty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) mặc dù đã 18 năm mới 2 lần về quê Thái Bình đón Tết, nhưng năm nay chị cũng quyết định tiếp tục không về quê đón Tết. Chị Duyên chia sẻ: “Do năm vừa qua ảnh hưởng của COVID-19, thu nhập giảm nhiều do không được tăng ca, nên tôi quyết định không về quê, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, vừa tiết kiệm tiền bạc trong thời gian tới còn nhiều khó khăn”.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp ngoài tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, thì các cấp công đoàn cũng tuyên truyền vận động công nhân về quê lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng mới có văn bản về việc vận động đoàn viên, người lao động có quê ở các vùng dịch, ở lại Đồng Nai đón Tết để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đối với những CNLĐ về quê đón Tết, sau khi trở lại Đồng Nai làm việc phải thực hiện khai báo y tế, chấp hành nghiêm việc cách ly khi có yêu cầu.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã giao cho Công đoàn cấp trên cơ sở, tổ chức thăm, chúc Tết, trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tổ chức rút gọn, tuân thủ nghiêm ngặt theo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được đưa ra.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Công nhân và NLĐ phải được đón Tết an toàn trong mùa dịch

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với phương châm “đón Tết an toàn trong mùa dịch”, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động, vừa phòng dịch an toàn, vừa đảm bảo cho công nhân và người lao động có một cái tết ấm cúng, đủ đầy, đặc biệt là những lao động không về quê ăn tết để phòng dịch.

TPHCM: Đường ra bến xe, sân bay vắng vẻ lạ thường dù cao điểm Tết

MINH QUÂN |

Không còn cảnh xe cộ ken đặc trên đường, trên cầu dẫn vào khu vực bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất khi nhiều người dân thay đổi kế hoạch không về quê ăn Tết do lo ngại lây nhiễm COVID-19.

Trao 415 suất quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Linh-Tín |

Chương trình quà Tết cho bệnh nhân nghèo năm thứ 19 được tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Những phần quà được trao cho lãnh đạo đại diện các bệnh viện để trao đến từng bệnh nhân để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Tổng LĐLĐVN: Công nhân và NLĐ phải được đón Tết an toàn trong mùa dịch

Văn Thắng - Hồng Cường |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với phương châm “đón Tết an toàn trong mùa dịch”, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp chăm lo Tết cho người lao động, vừa phòng dịch an toàn, vừa đảm bảo cho công nhân và người lao động có một cái tết ấm cúng, đủ đầy, đặc biệt là những lao động không về quê ăn tết để phòng dịch.

TPHCM: Đường ra bến xe, sân bay vắng vẻ lạ thường dù cao điểm Tết

MINH QUÂN |

Không còn cảnh xe cộ ken đặc trên đường, trên cầu dẫn vào khu vực bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất khi nhiều người dân thay đổi kế hoạch không về quê ăn Tết do lo ngại lây nhiễm COVID-19.

Trao 415 suất quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại Khánh Hòa

Linh-Tín |

Chương trình quà Tết cho bệnh nhân nghèo năm thứ 19 được tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Những phần quà được trao cho lãnh đạo đại diện các bệnh viện để trao đến từng bệnh nhân để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.