Đồng chí Trần Thanh Hải tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo

Hải Đăng |

Chiều 23.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo (Pro - Ge) do Chủ tịch Pro - Ge Rainer Wimmer làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Hải bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ giữa Công đoàn Công nghiệp Áo và Công đoàn Việt Nam, nhất là với Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam Áo thời điểm này hết sức có ý nghĩa vì ngày 28.7 tới đây, Công đoàn Việt Nam kỷ niệm 90 ngày thành lập. 

Trong chặng đường gần 1 thế kỷ phát triển, Công đoàn Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức công đoàn quốc tế. Riêng với Pro – Ge đã có mối quan hệ thân thiết với Công đoàn Việt Nam từ nhiều năm. Năm 2016, Pro – Ge đã làm đầu mối liên lạc và phối hợp OGB đón đoàn cấp cao của Tổng LĐLĐVN.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Hải chia sẻ một số nét nổi bật của Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Công đoàn Việt Nam hiện có 10,3 triệu đoàn viên. Giai đoạn 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu kết nạp 2 triệu đoàn viên.

Để đạt được mục tiêu lớn này, tại ĐH XII Công đoàn Việt Nam đặt ra 3 mục tiêu đột phá, chiến lược: Chăm lo, đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, hướng đến mục tiêu việc làm bền vững và cuộc sống ngày càng tốt hơn; tập trung nâng cấp đội ngũ cán bộ CĐ các cấp với 5 tiêu chuẩn: Chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm.

Trong đó, 3 phẩm chất mới mà ĐH XII Công đoàn Việt Nam đề ra đó là: Chuyên nghiệp, trí tuệ, bản lĩnh; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để công đoàn hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngoài ra, đồng chí Trần Thanh Hải cũng nêu một số vấn đề quan tâm đối với hoạt động của Công đoàn Công nghiệp Áo, trong đó gồm hội đồng lao động tại doanh nghiệp; kinh nghiệm và thuận lợi, khó khăn khi hoạt động ở quốc gia có nhiều tổ chức công đoàn cùng tồn tại.

Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo Rainer Wimmer đã cảm ơn Tổng LĐLĐVN dành tình cảm và đón tiếp đoàn nồng hậu. Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo chia sẻ, trong bối cảnh toàn cầu hoá, công đoàn cũng cần liên kết với nhau trọng tâm là xây dựng song phương theo 2 nguyên tắc cơ bản là tinh thần đoàn kết và đấu tranh để mọi người được sống làm việc trong hoà bình.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công đoàn Công nghiệp Áo đã đến thăm và làm việc với Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động CĐ phải xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo đoàn viên

THỤC QUYÊN |

Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoạt động Công đoàn cần phải thực hiện có hiệu quả

T.NGA - Đ.PHƯƠNG |

Ngày 29.5, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên về hoạt động Công đoàn (CĐ) và tình hình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc với LĐLĐ Điện Biên

Trần Nga |

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên về hoạt động Công đoàn và tình hình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hoạt động CĐ phải xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo đoàn viên

THỤC QUYÊN |

Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

Hoạt động Công đoàn cần phải thực hiện có hiệu quả

T.NGA - Đ.PHƯƠNG |

Ngày 29.5, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên về hoạt động Công đoàn (CĐ) và tình hình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN Trần Thanh Hải làm việc với LĐLĐ Điện Biên

Trần Nga |

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Điện Biên về hoạt động Công đoàn và tình hình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.