Đồng chí Trần Thanh Hải động viên công nhân khu công nghiệp

Việt Lâm |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, sáng 9.1, tại Khu Công nghiệp Phía Nam (tỉnh Yên Bái), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã tới động viên, tặng quà công nhân khu công nghiệp.

Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia, ông Kim Xuân Nam đã báo cáo với đồng chí Trần Thanh Hải và đoàn công tác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo người lao động của Công ty.

Theo đó, Công ty mới đi vào hoạt động sản xuất từ tháng 7.2019, hiện có 85 công nhân - chuyên sản xuất gỗ ép công nghiệp - thu nhập trung bình 6,5 triệu đồng/người tháng.

Công ty thực hiện tốt việc chi trả lương, đóng BHXH, BHYT cho người lao động; trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất và tuyển dụng thêm lao động với số lượng khoảng hơn 200 người.

Đồng chí Trần Thanh Hải và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà công nhân Công ty Kim Gia. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Thanh Hải và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái tặng quà công nhân Công ty Kim Gia. Ảnh: V.L

Đồng chí Trần Thanh Hải đã ghi nhận những cố gắng của lãnh đạo trong việc tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí mong lãnh đạo công ty tiếp tục có các biện pháp chăm lo tốt hơn cho người lao động, trong đó có việc tạo điều kiện để họ gia nhập tổ chức công đoàn.

Qua đó, tổ chức công đoàn sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp có những hoạt động thiết thực dành cho người lao động, cũng như tổ chức công đoàn trong Công ty sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyên truyền để người lao động nâng cao kiến thức pháp luật, tuân thủ nội quy của doanh nghiệp, hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Hải đã trực tiếp xuống các phân xưởng của Công ty để trực tiếp động viên người lao động. Tại đây đồng chí Trần Thanh Hải đã nắm rõ về tình hình lương thưởng Tết tại Công ty. Ngay tại xưởng sản xuất, đồng chí Trần Thanh Hải đã đề nghị lãnh đạo Công ty công bố mức thưởng Tết để người lao động yên tâm làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, ông Kim Xuân Nam cho biết, do Công ty mới đi vào hoạt động cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng để động viên người lao động, lãnh đạo Công ty sẽ có mức thưởng Tết, tuỳ theo vị trí, năng lực sản xuất, ít nhất mỗi người lao động sẽ nhận được 700.000 đồng/người…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Nguyễn Chương Phát đã tặng quà công nhân Công ty cổ phần thương mại sản xuất Kim Gia.

Tại Công ty Trách nhiệm ngành gỗ Thiên An, các đồng chí Trần Thanh Hải và Nguyễn Chương Phát thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động của Công ty.

Đồng chí Trần Thanh Hải căn dặn đoàn viên CĐCS Công ty Thiên An. Ảnh: V.L
Đồng chí Trần Thanh Hải (thứ ba từ phải sang) căn dặn đoàn viên CĐCS Công ty Thiên An. Ảnh: V.L

Trong đó đồng chí Trần Thanh Hải đã căn dặn các đoàn viên, người lao động: “Để có thu nhập ổn định, các em phải tập trung lao động, tuân thủ nội quy của Công ty, pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, người lao động cũng tự phải trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, tay nghề… qua đó tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, khi đó DN sẽ phát triển bền vững. Doanh nghiệp có phát triển thì thu nhập của người lao động mới tăng, lãnh đạo và Công đoàn Cty cũng sẽ dành nhiều kinh phí để chăm lo đời sống. Đặc biệt, với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Công đoàn sẽ luôn đồng hành với người lao động”.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

"Tết Sum vầy" đến với công nhân Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân và dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Cà Mau.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự “Tết sum vầy” huyện đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Chiều ngày 8.1, đoàn công tác lãnh đạo Trung ương, tỉnh Kiên Giang đã đến huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dự “Tết Sum vầy” với 280 công nhân lao động tiêu biểu của huyện.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

"Tết Sum vầy" đến với công nhân Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân và dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Cà Mau.