Đồng chí Trần Quốc Vượng trao quà cho công nhân lao động tại Bắc Giang

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 6.1, tại Cty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tết Sum vầy Xuân Kỷ Hợi 2019.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi  Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các ban Tổng LĐ đã dự Tết Sum vầy cùng CNLĐ. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quà cho đại diện Cty may xuất khẩu Hà Phong. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quà cho đại diện Cty may xuất khẩu Hà Phong. Ảnh: Sơn Tùng

Cty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong bị xảy ra hỏa hoạn vào năm 2013, thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng, kho hàng, thiệt hại hơn 300 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 3.000 lao động. Sau vụ hỏa hoạn, Cty đã đoàn kết, nỗ lực hết mình khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo việc làm cho NLĐ. Hiện Cty có 12.000 lao động luôn được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao đổi với Chủ tịch CĐ Cty. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao đổi với Chủ tịch CĐ Cty. Ảnh: Sơn Tùng.

Chung vui “Tết Sum vầy” với CNLĐ Cty may xuất khẩu Hà Phong, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ân cần thăm hỏi đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ nơi đây. Đồng chí đã trao đổi với Chủ tịch CĐ Cty về vai trò của tổ chức CĐ trong đảm bảo đời sống việc chăm lo đời sống của đoàn viên, CNLĐ trong Cty.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quà cho CNLĐ khó khăn của Cty Hà Phong.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao quà cho CNLĐ khó khăn của Cty Hà Phong.

Chia sẻ với CNLĐ, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, mỗi khi Tết đến, Xuân về, Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN luôn có những hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống của CNLĐ, nhất là CNLĐ ở vùng sâu, xa. Đồng chí đánh giá cao Tết Sum vầy được tổ chức nhiều năm nay, cho rằng đây là một hoạt động tốt, đã được tổ chức nhiều năm nay, được CNLĐ hưởng ứng, đánh giá cao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trò chuyện với CNLĐ. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trò chuyện với CNLĐ. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng chí bày tỏ vui mừng khi Cty đã đoàn kết, phấn đấu, xây dựng lại sau vụ cháy, trở thành một tập đoàn lớn với thu nhập ổn định, bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí đánh giá cao Cty đã phát triển sản xuất, đóng góp chung vào nền kinh tế, đặc biệt là đã tạo việc làm cho CNLĐ ngay tại địa phương nơi Cty trú chân, đóng góp quan trọng vào mặt an sinh xã hội của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, Cty cần đặt mục tiêu nâng cao đời sống NLĐ, giúp NLĐ gắn bó với Cty. Cty cần tạo mọi điều kiện cho NLĐ để NLĐ gắn bó với mình. Mặt khác, NLĐ phải hăng say lao động, cải tiến nâng cao năng suất, từ đó đóng góp vào doanh thu của DN. DN có doanh thu cao thì đời sống NLĐ sẽ nâng lên, xã hội phát triển bền vững hơn.

Đồng chí biểu dương thành tích đã đạt được của Cty, mong chủ DN phấn đấu, tạo điều kiện cho NLĐ nâng cao về vật chất và tinh thần.

Đồng chí lưu ý, bên cạnh đó, DN cần chú ý phát triển tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong DN. Một khi làm tốt điều đó thì NLĐ sẽ gắn bó và tạo năng suất lao động tốt. Đồng chí mong muốn CN ngày càng gắn bó với DN hơn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo đã trao 50 suất quà cho 50 CN có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, tỉnh Bắc Giang cũng đã trao 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà cho 2 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Bắc Giang. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà cho 2 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Bắc Giang. Ảnh: Sơn Tùng.

Ngay sau đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo đã đến tặng quà cho 2 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại TP Bắc Giang, đó là gia đình anh Nguyễn Văn Thiết (CN Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang) và gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (CN Công ty TNHH Việtpan Pacific).

Gia đình chị Hồng có hoàn cảnh rất khó khăn: Chồng bị tai nạn, nuôi 3 con nhỏ; bản thân bị ung thư. Gia đình anh Thiết cũng có hoàn cảnh khó khăn. Anh là lao động chính trong nhà, bị tai nạn lao động gãy tay, vợ có công việc không ổn định, nuôi hai con nhỏ, gia đình kinh tế khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi anh Nguyễn Văn Thiết. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi anh Nguyễn Văn Thiết. Ảnh: Sơn Tùng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo đã ân cần hỏi thăm và động viên các gia đình lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Việt Lâm |

Sáng 16.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang.

CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang: Kết nạp mới gần 1.000 đoàn viên

Thục Quyên |

CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH MTV SJ TECH Việt Nam.

Bế mạc giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thục Quyên |

Sau gần 2 tháng tranh tài, ngày 11.11, Ban Thường vụ CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải thưởng giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất - năm 2018. Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang dự. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Việt Lâm |

Sáng 16.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang.

CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang: Kết nạp mới gần 1.000 đoàn viên

Thục Quyên |

CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị thành lập CĐCS Cty TNHH MTV SJ TECH Việt Nam.

Bế mạc giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Thục Quyên |

Sau gần 2 tháng tranh tài, ngày 11.11, Ban Thường vụ CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ bế mạc và trao giải thưởng giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất - năm 2018. Đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang dự.