Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc Tết, trao quà công nhân lao động tỉnh Phú Thọ

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Sáng 5.1, tại Công ty JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ), đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã dự chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Chúc Tết công nhân lao động, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ân cần hỏi thăm việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chúc công nhân lao động tỉnh Phú Thọ nói chung, công nhân lao động Công ty JNTC nói riêng một cái Tết thật đầm ấm, đủ đầy.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư- chúc Tết công nhân lao động.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư- chúc Tết công nhân lao động.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong tổ chức chương trình Tết Sum vầy với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí cho biết, điều này thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, giai cấp công nhân- lực lượng xung kích của cách mạng Việt Nam, đã từng làm nên những thắng lợi vẻ vang và giờ đang có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tới công nhân lao động.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, tổ chức công đoàn chăm lo quyền lợi của người lao động cũng chính là để doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp quan tâm đến người lao động thì người lao động sẽ gắn bó với doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ phát triển và người lao động sẽ được nhiều lợi ích hơn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ mong muốn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thực sự vững mạnh, từ đó động viên người lao động tích cực lao động sản xuất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, xã hội và chính bản thân người lao động.

Tại Chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã trao 100 suất quà tới các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu công nghiệp (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng).

Công nhân lao động vui vẻ nhận quà từ Chương trình Tết Sum vầy.
Công nhân lao động vui vẻ nhận quà từ Chương trình Tết Sum vầy.

Theo đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - với quyết tâm không để đoàn viên và người lao động khó khăn nào không có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động rà soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với đoàn viên, công nhân lao động bị mất hoặc thiếu việc làm; tiền lương, thu nhập thấp; bị ốm đau, bệnh tật, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… để chủ động báo cáo cấp ủy, đề xuất chính quyền và Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét trợ cấp.

Đến nay, theo báo cáo của các cấp công đoàn từ nguồn kinh phí của tổ chức Công đoàn và nguồn vận động, các cấp công đoàn trong tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ trên 3.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất quà từ 300.000 -700.000 đồng, trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ trên 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Quế Chi – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo LĐLĐ huyện Phù Ninh tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Minh Huệ, đoàn viên công đoàn Trường mầm non Phú Nham.

Phú Thọ: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 221 đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ |

Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông (Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may Tân Kim Hùng và kết nạp 221 đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao quà cho công nhân lao động tại Bắc Giang

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 6.1, tại Cty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tết Sum vầy Xuân Kỷ Hợi 2019.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phú Thọ: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ |

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo LĐLĐ huyện Phù Ninh tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Ngô Minh Huệ, đoàn viên công đoàn Trường mầm non Phú Nham.

Phú Thọ: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 221 đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ |

Liên đoàn Lao động huyện Tam Nông (Phú Thọ) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dệt may Tân Kim Hùng và kết nạp 221 đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao quà cho công nhân lao động tại Bắc Giang

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 6.1, tại Cty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Tết Sum vầy Xuân Kỷ Hợi 2019.