Đồng chí Phan Đình Trạc chúc tết CNLĐ và người có công tại Điện Biên

Trần Nga |

Chiều 29.1, các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Nội Chính TƯ; Trần Văn Sơn - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên;  Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Lê Thanh Hà -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và chúc tết CNLĐ, chiến sĩ Điện Biên, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

Thăm và chúc Tết CNLĐ tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những đóng góp của giai cấp CN và tổ chức CĐ cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng chí gửi tới toàn thể CNVCLĐ tỉnh Điện Biên năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí đánh giá cao Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Điện Biên trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, trong đó có hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ những người có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình "Tết Sum Vầy" là một Chương trình có ý nghĩa sâu sắc về mặt xã hội - thu hút được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia vào các hoạt động chăm lo tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh. Ảnh: Trần Nga
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh. Ảnh: Trần Nga

Đồng chí cũng biểu dương tổ chức CĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân không những chăm lo tốt cho công nhân, NLĐ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ, giúp đỡ NLĐ, người dân nghèo, chiến sĩ Điện Biên năm xưa có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình các cựu chiến binh ở TP.Điện Biên Phủ: Phạm Văn Ngân (sinh năm 1934),  Phạm Văn Đạm (sinh năm 1931), Lê Đăng Điệng (sinh năm 1935). Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc ân cần thăm hỏi sức khỏe các cựu chiến binh và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Gia đình các cựu chiến binh đã xúc động trước những tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo TƯ, lãnh đạo tỉnh, tổ chức CĐ đã đến thăm, động viên gia đình…

Cùng ngày đồng chí Phan Đình Trạc đã ủy quyền cho LĐLĐ tỉnh đến thăm, chúc tết và tặng quà cho 2 gia đình cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhóm phóng viên |

Ngày 29.1, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng Đoàn đã đến chúc Tết, thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và một số Anh hùng Lao động tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Trung Hải tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Sáng 29.1, đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác của Hà Nội đã đến làm việc, thăm hỏi, tặng quà 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các Cty thuỷ lợi thuộc TP.Hà Nội, Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.

Ấm áp “Tết sum vầy” tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Gần 200 phần quà, 10 Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ)  được trao tại “Tết sum vầy”  Cà Mau chiều 29.1.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng LĐLĐVN chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhóm phóng viên |

Ngày 29.1, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng Đoàn đã đến chúc Tết, thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và một số Anh hùng Lao động tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Trung Hải tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Sáng 29.1, đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác của Hà Nội đã đến làm việc, thăm hỏi, tặng quà 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các Cty thuỷ lợi thuộc TP.Hà Nội, Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội.

Ấm áp “Tết sum vầy” tại Cà Mau

NHẬT HỒ |

Gần 200 phần quà, 10 Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ)  được trao tại “Tết sum vầy”  Cà Mau chiều 29.1.