Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết tiếp tục là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023

Việt Lâm |

Chiều 30.5, Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc. Các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và 250 đại biểu đại diện cho gần 150 nghìn cán bộ CĐ, CNVCLĐ tham dự đại hội.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: V.L
Một tiết mục văn nghệ của đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Hưng Yên chào mừng đại hội. Ảnh: V.L

Tại đại hội, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã nêu các kiến nghị của đoàn viên, người lao động (NLĐ) tới Quốc hội, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Hưng Yên. Trong đó, tập trung vào các nội dung như hiện nay tình trạng làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định còn diễn ra phổ biến (đặc biệt là tại các DN dệt may, da giầy) làm ảnh hưởng lớn sức khoẻ của NLĐ nhưng việc xử lý những vi phạm này lại bị coi nhẹ.

Do đó, đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi nội dung này trong Bộ Luật Lao động theo hướng tính tiền lương luỹ kế để NLĐ có thêm tiền lương tái tạo sức lao động cũng như sẽ hạn chế được tình trạng trên (ví dụ: 50 giờ làm thêm đầu tiền lương bằng 150%, từ 51 giờ đến dưới 100 giờ thì tiền làm thêm bằng 200%, từ 101 giờ đến dưới 150 giờ thì bằng 250%...).

Quang cảnh Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: V.L
Quang cảnh Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: V.L

Cần có quy định cụ thể trong việc chốt sổ BHXH và giải quyết các chế độ có liên quan cho NLĐ ở những DN nợ BHXH nếu NLĐ chứng minh được việc trích nộp BHXH đầy đủ hàng tháng nhưng do người sử dụng lao động chiếm dụng không chuyển cho cơ quan BHXH.

Tổng LĐLĐVN cần tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng biên chế cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là tại các LĐLĐ cấp huyện có nhiều DN đóng trên địa bàn, CĐ các KCN tập trung đông công nhân, lao động nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định của Luật CĐ năm 2012.

UBND tỉnh Hưng Yên có cơ chế xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa nhà trẻ, nhà mẫu giáo trọng tâm tại các KCN; nâng cao chất lượng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng văn hóa DN, văn hóa công sở.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đã nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên bức tranh quý về Bác Hồ. Ảnh: V.L
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tặng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hưng Yên bức tranh quý về Bác Hồ. Ảnh: V.L

Về các kiến nghị của đoàn viên, NLĐ tại đại hội, Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh tiếp thu để đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Bùi Văn Cường lưu ý, các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ Hưng Yên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ và tác phong công nghiệp đặc biệt trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, NLĐ làm cơ sở hoạt động, lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ làm mục tiêu; lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu; CĐ cấp trên phục vụ CĐCS, CĐCS phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và NLĐ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; đổi mới cách thức đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CĐ.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở DN khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác quản lý đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và tôn vinh, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, NLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tặng CĐ tỉnh Hưng Yên bức trướng  “Công đoàn Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, vì sự tiến bộ của giai cấp công nhân“. Ảnh: V.L
Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, tặng CĐ tỉnh Hưng Yên bức trướng “Công đoàn Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, vì sự tiến bộ của giai cấp công nhân“. Ảnh: V.L

Đại hội CĐ tỉnh Hưng Yên cũng đã bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành, 12 ủy viên Ban Thường vụ, 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 9 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 10 đại biểu dự Đại hội XII CĐVN. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên khóa XVII được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Phó Chủ tịch Thường trực là Hồ Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch gồm: Chu Ngọc Hoa Liễu, Hoàng Xuân Hào...

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.