Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều 30.7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chuyến thăm, làm việc tại Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Tiếp đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ.

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Đình Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm ơn cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thời gian  qua luôn quan tâm đến giai cấp công nhân, tạo điệu kiện để Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh và triển khai tốt các chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn trong thời gian tới, cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Trung ương giao phó.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo tổ chức công đoàn Đắk Lắk tận dụng tối đa sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Ảnh: HL

“Đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, vốn là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi tin rằng, ở vị trí mới, đồng chí Bùi Văn Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ  được giao và cũng đồng thời tiếp tục quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn".

Thay mặt Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang dẫn đầu.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Minh Tấn đã thông tin cho đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời đồng chí Phạm Minh Tấn, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn.

“Tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua luôn là chỗ dựa vững chắc của công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh; luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về phía tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đã và đang quan tâm đến hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn. Chính sự quan tâm này nên tổ chức công đoàn Đắk Lắk đã và đang phát triển vững mạnh” – ông chí Phạm Minh Tấn chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 30.7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Hà Anh - Quế Chi |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong buổi chiều 29.7, hội nghị đã diễn ra với các nội dung: Báo cáo công khai tài chính, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến phát biểu tại hội trường và các tổ thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang bàn giao công việc

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 28.7, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới sự chứng kiến của tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng các ban, các đơn vị trực thuộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi bàn giao công việc giữa đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 30.7, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Hà Anh - Quế Chi |

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khoá XII) tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Trong buổi chiều 29.7, hội nghị đã diễn ra với các nội dung: Báo cáo công khai tài chính, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến phát biểu tại hội trường và các tổ thảo luận, thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Đồng chí Bùi Văn Cường và đồng chí Nguyễn Đình Khang bàn giao công việc

Quế Chi - Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 28.7, tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dưới sự chứng kiến của tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng các ban, các đơn vị trực thuộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi bàn giao công việc giữa đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.