Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm đến hết năm 2019.
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, trong Tháng Công nhân 2019, Công đoàn Đắk Lắk tổ chức những hoạt động như các phong trào thi đua; giáo dục truyền thống giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…
Ngoài tổ chức chương trình Tháng Công nhân 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…
Về nhiệm vụ công tác công đoàn đến hết năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, để đề ra các giải pháp tích cực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh về nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2019.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao báo cáo kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện các công việc tốt, đạt nhiều kết quả nổi bật như tổ chức Tháng Công nhân 2019, hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; các hoat động chăm lo đời sống đoàn viên; tổ chức tốt chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công đoàn…
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cần nhận diện các giải pháp để khắc phục.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cần tập trung triển khai các chương trình, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đã đặt ra.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cần cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các giải pháp; tập trung cho việc phát triển đội ngũ đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, đẩy mạnh chương trình phúc lợi; tập trung nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019, nhất là các chỉ tiêu định lượng theo yêu cầu của Công đoàn Việt Nam; định hướng trọng tâm cho nhiệm vụ năm 2020.
“Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, tôi đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tập trung tối đa sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.