Đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Việt Lâm |

Sáng 21.7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đồng chí: Hà Ban - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Đắc Lắk; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu; đại diện Tỉnh uỷ Hà Nam, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng tham dự hội nghị…

Đồng chí Phạm Minh Chính (bên trái) trao quyết định điều động, chỉ định, tặng hoa tới đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Phạm Minh Chính (bên phải) trao quyết định điều động, chỉ định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Sơn Tùng

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Ban - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cao quyết định đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo, Bộ Chính trị vừa qua đã có quyết định đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị mới Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, đồng chí sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể thường trực tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, toàn thể quân và dân… hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 
Đồng chí Phạm Minh Chính (thứ 5 từ trái sang) cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Đảng đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Sơn Tùng
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng đồng chí Nguyễn Đình Khang với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Đảng đoàn và toàn thể cán bộ, Đảng viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cương vị công tác mới, nhất là trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trước những thách thức mới nảy sinh trong bối cảnh đất nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - tân Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Sau khi nhận quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu, hết sức cầu thị để nắm bắt nhanh tình hình, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các Ban, bộ, ngành Trung ương; sự chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các thế hệ cán bộ CĐ đi trước; sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Chủ tịch và toàn thể cán bộ, công chức các ban, đơn vị trong cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công đoàn trên cả nước…

 
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cảm ơn sự tin tưởng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cán bộ CĐ cả nước đã giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn tập thể cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Đình Khang hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên người lao động…

Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cám ơn sự đóng góp của đồng chí Bùi Văn Cường cho tổ chức công đoàn trong thời gian 3 năm, 3 tháng hoạt động tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tập thể cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp tốt, cùng đồng chí Nguyễn Đình Khang hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

 
Thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chúc mừng các đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Thu Hương
 
Các đồng chí thành viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Cường. Ảnh: Sơn Tùng
 
Các đồng chí thành viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Sơn Tùng

Đồng chí Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23.5.1967; quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh; thạc sỹ Quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí Nguyễn Đình Khang từng đảm nhiệm các chức vụ: Kế toán - Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Bắc Giang; Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Trưởng phòng Kế toán, Cty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Kế toán trưởng Cty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Trưởng ban, Ủy viên thường trực Ban Kiểm soát Tổng công ty Hoá chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vật tư & xuất nhập khẩu Hóa chất; Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn; Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3. Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người truyền cảm hứng đổi mới cho hệ thống Công đoàn

VIỆT LÂM |

Là ứng viên duy nhất đạt 100% số phiếu của Hội đồng bình chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, khẳng định sự suy tôn và ghi nhận tuyệt đối của tập thể đối với người đứng đầu tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN được cán bộ CĐ các cấp nhắc đến như là người thủ lĩnh CĐ của đổi mới, sáng tạo, người truyền cảm hứng đổi mới cho toàn hệ thống CĐ.

Điều động đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Người truyền cảm hứng đổi mới cho hệ thống Công đoàn

VIỆT LÂM |

Là ứng viên duy nhất đạt 100% số phiếu của Hội đồng bình chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, khẳng định sự suy tôn và ghi nhận tuyệt đối của tập thể đối với người đứng đầu tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN được cán bộ CĐ các cấp nhắc đến như là người thủ lĩnh CĐ của đổi mới, sáng tạo, người truyền cảm hứng đổi mới cho toàn hệ thống CĐ.

Điều động đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Văn Cường tại Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác” nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Đây là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước sau 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.