Sáng 2.8, tại Đắk Lắk, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá, trong năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm rõ tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức có hiệu quả các chương trình công tác công đoàn; công đoàn giáo dục các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cụ thể hóa trong chương trình công tác, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục.
Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, tác động tích cực tới cộng đồng.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; Thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định...
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Giáo dục Việt Nam đạt được trong năm học vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, năm học 2019- 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.
Năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; ngành Giáo dục tập trung thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, cùng với việc rà soát quy mô mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường tự chủ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương VI khóa XII. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn ngành Giáo dục.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện đảm bảo sát với tình hình thực tiễn xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ cơ sở tới cấp ngành, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhà giáo, người lao động; Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung các hoạt động thiết thực chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động …
“Tôi đề nghị Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục dành cho Công đoàn ngành giáo dục sự quan tâm sâu sắc và hiệu quả, tạo điều kiện để Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, cùng với toàn ngành đưa sự nghiệp giáo dục phát triển lên tầm cao mới và đóng góp tích cực vào hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam” – đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.