Đồng chí Nguyễn Đình Khang động viên công nhân ngành điện trực Tết

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Ngày 24.1 (30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đến động viên, tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình (Tổng Công ty Điện lực Hà Nội).

Các đồng chí: Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Đỗ Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội… cùng tham dự buổi gặp.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Khương, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội đã báo cáo với Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tình hình chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên; hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng  thiết bị, đường dây, trạm biến áp; đặc biệt là kế hoạch ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của cán bộ, nhân viên trong Công ty.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Khương, Công ty Điện lực Ba Đình đã lập phương án đảm bảo điện trong dịp Tết để phục vụ nhân dân; các trọng điểm đảm bảo điện là các trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các đại sứ quán trên địa bàn quận Ba ĐÌnh, trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, trận địa pháo hoa tầm thấp ở hồ Ngọc Khánh…

“Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Công ty là đảm bảo tốt cho Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra tại khu vực Hoàng thành Thăng Long vào tối 3.2 (tức ngày 10 Tết) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức” - đồng chí Nguyễn Hoàng Khương cho biết.

Được biết, ngay trong tháng 11-12.2019, Công ty đã tổ chức kiểm tra kỹ thuật ngày, đêm; 100% trạm biến áp và lưới điện trung, hạ thế… qua đó đã khắc phục xong tất cả các khiếm khuyết.

Trong những ngày Tết, Công ty bố trí lịch ứng trực xử lý sự cố và sửa chữa điện tại chỗ 24/24h, với hơn 400 công trực của cán bộ, công nhân viên. Để đảm bảo công nhân đón Tết vui vẻ, đầm ấm, lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã chuẩn bị đầy đủ hậu cần tại các điểm trực với bánh trưng, bánh kẹo, trà, thuốc…

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn điện để nhân dân và các trụ sở quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội hoạt động ổn định…

“Khi mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi tất cả người dân được vui vẻ, đoàn viên bên gia đình thì những người thợ điện thủ đô nói chung và cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình lại có thêm nhiều niệm vụ quan trọng, phải xa gia đình trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm - đêm giao thừa - để đảm bảo dòng điện phục vụ nhân dân” - Chủ tịch Nguyễn Đình Khang ghi nhận sự nỗ lực của ngành điện Thủ đô.

Và để bù đắp cho những cán bộ, công nhân viên phải ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công đoàn các cấp có thêm nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo người lao động. Đặc biệt, trong đêm 30, mọi người lao động ứng trực phải được đón giao thừa trong tâm trạng phấn khởi, đầm ấm, sum vầy…

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi, trực tiếp tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình và chúc mọi người đón Tết vui vẻ, bước vào một năm mới an khang, thịnh vượng.

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Tết Sum vầy tại Thái Nguyên

Quế Chi |

Tối 16.1, tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình“Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân- ơn Đảng”.

Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy

QUANG ĐẠI |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng” năm 2020 tại huyện Nghi Lộc. Chương trình “Đố vui có thưởng” đem lại nhiều tiếng cười vui vẻ và nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam

việt lâm |

Chiều 20.1, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu dự và điều hành hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Tết Sum vầy tại Thái Nguyên

Quế Chi |

Tối 16.1, tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình“Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân- ơn Đảng”.

Công nhân cười “thả ga”- nhận quà trong Tết sum vầy

QUANG ĐẠI |

Ngày 16.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức “Tết sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng” năm 2020 tại huyện Nghi Lộc. Chương trình “Đố vui có thưởng” đem lại nhiều tiếng cười vui vẻ và nhiều phần quà ý nghĩa đến công nhân lao động.