Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thăm và làm việc với Báo Lao Động. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cũng đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất  bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động - gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã đến thăm, làm việc tại Báo Lao Động.

Buổi làm việc có ý nghĩa đặc biệt khi Báo Lao Động đang trong những ngày long trọng tổ chức kỷ niệm 90 xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929- 14.8.2019).

 
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển báo cáo về tình hình phát triển của Báo Lao Động thời gian qua. Ảnh: Sơn Tùng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển đã báo cáo những thành tích Báo Lao Động đã đạt được trong thời gian qua. Là một tờ báo chính trị xã hội có uy tín, là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếng nói của công nhân viên chức và người lao động, nhiều năm nay, báo Lao Động luôn giữ vững tôn chỉ mục đích.

Báo thông tin đầy đủ các vấn đề kinh tế, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền đậm các sự kiện lớn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên... trên cả báo in và báo điện tử. Mỗi ngày, báo Lao Động xuất bản khoảng 20-30 tin bài về các hoạt động của tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, Lao Động luôn là tờ báo xung kích trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực.

Trước đà suy giảm của báo giấy, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho biết thời gian qua, tập thể, cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều đổi mới để thích nghi với xu hướng, làm việc trong môi trường 4.0, giữ vững vị thế và phát triển hơn nữa.

"Thời gian qua, Báo Lao Động là một trong số ít tờ báo tự chủ  hoàn toàn về công nghệ"- Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, hằng năm Báo Lao Động đều giành được nhiều giải cao tại Giải báo chí quốc gia và giải thưởng của các bộ, ngành. Các sự kiện "Vinh quang Việt Nam", bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động", "Tết sum vầy"... do Báo Lao Động tổ chức ngày càng khẳng định được thương hiệu, nhận được đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn.
 
Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ tặng hoa chúc mừng tập thể Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất bản số báo đầu tiên. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tại buổi làm việc, nhân kỷ niệm 90 Ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang đánh giá, trong thời gian qua, Báo Lao Động đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã trở thành một tờ báo uy tín trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

“Những cố gắng của Báo đã đóng góp chung vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh mới đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tổ chức Công đoàn, rất mong Báo sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông, đa dạng hoá cách thức cung cấp thông tin, quan tâm đầu tư trang thiết bị, xây dựng và phát triển truyền thông đa phương tiện… đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có đầy đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất trong sáng, thực sự đem ngòi bút phục vụ lợi ích chung của giai cấp công nhân, người lao động. Mỗi người cần tự rèn luyện, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu cho chặng đường phát triển tiếp theo của Báo” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, đã có những quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để báo hoàn thành tốt nhiệm vụ; và khẳng định tập thể Báo Lao Động sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lục Tùng |

Ngày 3.8, tại TP Cần Thơ, Báo Lao Động đã long trọng làm Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên và 30 năm thành lập Văn phòng Đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Lao Động là địa chỉ tin cậy với cán bộ Công đoàn, người lao động

Nam Dương |

Sáng 2.8, Báo Lao Động đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên (14.8.1929 – 14.8.2019) và gặp gỡ các thế hệ làm Báo Lao Động tại khu vực TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang dự tổng kết năm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hữu Long |

Sáng 2.8, tại Đắk Lắk, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lục Tùng |

Ngày 3.8, tại TP Cần Thơ, Báo Lao Động đã long trọng làm Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên và 30 năm thành lập Văn phòng Đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo Lao Động là địa chỉ tin cậy với cán bộ Công đoàn, người lao động

Nam Dương |

Sáng 2.8, Báo Lao Động đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên (14.8.1929 – 14.8.2019) và gặp gỡ các thế hệ làm Báo Lao Động tại khu vực TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang dự tổng kết năm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hữu Long |

Sáng 2.8, tại Đắk Lắk, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020.