Đồng chí Mai Xuân Anh tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khóa XVIII

Thanh Thúy |

Sau hai ngày diễn ra (17-18.7), Đại hội XVIII CĐ tỉnh Hải Dương đã thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội, 244 đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 36 ủy viên; Ban Thường vụ 12 ủy viên; 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; 12 đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam...

Tại phiên họp thứ nhất của BCH LĐLĐ tỉnh Hải Dương khóa XVIII, các ủy viên đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khóa XVII Mai Xuân Anh được tín nhiệm, tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khóa XVIII; 2 Phó Chủ tịch là các đồng chí: Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Cường.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, BCH LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã đề ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2023 thành lập được CĐCS ở 100% DN có 25 CNLĐ trở lên; hàng năm có 95% trở lên CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh; 98% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 60% trở lên CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh; 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp và DN nhà nước, 70% trở lên CĐCS ngoài nhà nước thành lập được Ban nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ CĐ Việt Nam; hàng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp; triển khai xây dựng ít nhất 1 thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Hải Dường còn đặt ra nhóm chỉ tiêu CĐ phối hợp thực hiện. Theo đó, phấn đấu 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động; 60% trở lên số DN ngoài nhà nước có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị người lao động; 100% trở lên DN nhà nước và 70% trở lên số DN ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại cơ sở; phấn đấu 100% DN nhà nước, ít nhất 70% DN ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên...

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.