Đồng bằng sông Cửu Long: Tạo điều kiện cho F0 khỏi bệnh trở lại làm việc

TRẦN LƯU |

Xác định F0 lành bệnh là nguồn nhân lực chủ chốt giúp phục hồi sản xuất; các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ lực và tạo điều kiện tối đa cho những người này được đi làm trở lại…

Tại tỉnh Trà Vinh, trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát dữ dội, có hàng trăm ca nhiễm được phát hiện tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã từng bước khống chế dịch bệnh, mở rộng vùng xanh ra toàn tỉnh. Phần lớn số công nhân, người lao động nhiễm COVID-19 trước đây đã lành bệnh.

Ghi nhận tại 1 doanh nghiệp xuất khẩu ở Khu công nghiệp Long Đức. Công ty này có 1.300 công nhân, thời điểm dịch bùng phát đã có gần 300 công nhân nhiễm COVID-19. Đến nay, đã có gần 200 F0 được điều trị khỏi.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh đã nhận được văn bản kiến nghị của doanh nghiệp này về việc cho gần 200 F0 lành bệnh được đi làm trở lại. Quan điểm của tỉnh là rất ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để công nhân lao động có việc làm, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất; sau thời gian dịch bệnh kéo dài.

Theo ông Hẳn, các căn cứ khoa học đã chứng minh, F0 lành bệnh tương đương với người được tiêm 2 mũi vaccine. Ngoài ra, Bộ Y tế đã và đang kêu gọi các F0 đã điều trị khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch. Tỉnh xác định, những người đã tiêm 2 mũi vaccine và F0 đã khỏi bệnh là 2 nhóm nguồn nhân lực chủ chốt giúp phục hồi sản xuất.

Tiêm vaccine cho công nhân lao động ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L.
Tiêm vaccine cho công nhân lao động ở Trà Vinh. Ảnh: TR.L.

“Sau khi tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, tỉnh đã lập đoàn kiểm tra để đánh giá các bước có liên quan. Tỉnh luôn ủng hộ quan điểm cho F0 lành bệnh đi làm trở lại, nhưng mọi thứ phải dựa trên sự đánh giá cẩn trọng và chắc chắn. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để những người này quay trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất”, ông Hẳn nói.

Tại TP.Cần Thơ, trong hơn 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã có hơn 90% doanh nghiệp ngừng hoạt động, nên số lượng công nhân lao đông đi làm rất thấp.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp là cán bộ, nhân viên tại các cơ quan đã không may trở thành F0 khi tham gia chống dịch.

Sau thời gian điều trị, họ đã khỏi bệnh, và tiếp tục quay trở lại hỗ trợ địa phương chống dịch. Từ 12h ngày 30.9, toàn thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15, và đang từng bước tái hoạt động, khôi phục lại sản xuất.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, có nhiều công nhân lao động tại các doanh nghiệp đã nhiễm COVID-19, trong các đợt dịch bệnh bùng phát cao điểm. Và đến nay, rất nhiều trường hợp đã được điều trị khỏi.

Ông Giang cho biết: “Nếu F0 đã lành bệnh và đã hoàn thành cách ly tại nhà thì sẽ được đi làm trở lại bình thường. Thậm chí, điều này còn rất tốt vì trong vòng 6 tháng, những người này không cần tiêm vaccine vì đã có miễn dịch tự nhiên. Quan điểm của thành phố là ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho họ đi làm, tất nhiên là phải tuân thủ đầy đủ quy định phòng dịch”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 ngày "chạm trán" F0 ở tâm dịch TPHCM

Ngọc Trâm |

Các y bác, sĩ và sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ đã trở về sau hơn 30 ngày đồng hành cùng TPHCM chống dịch COVID-19. Chuyến đi đặc biệt này đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỉ niệm khó quên.

F0 lành bệnh là nguồn nhân lực góp phần phục hồi sản xuất

Lê Thanh Phong |

F0 lành bệnh là người an toàn như đã tiêm hai mũi vaccine, nhưng một số địa phương không cho doanh nghiệp nhận người lao động từng là F0 trở lại làm việc. Đây là một điều hết sức vô lý.

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hơn 30 ngày "chạm trán" F0 ở tâm dịch TPHCM

Ngọc Trâm |

Các y bác, sĩ và sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ đã trở về sau hơn 30 ngày đồng hành cùng TPHCM chống dịch COVID-19. Chuyến đi đặc biệt này đã để lại trong lòng mỗi thành viên những kỉ niệm khó quên.

F0 lành bệnh là nguồn nhân lực góp phần phục hồi sản xuất

Lê Thanh Phong |

F0 lành bệnh là người an toàn như đã tiêm hai mũi vaccine, nhưng một số địa phương không cho doanh nghiệp nhận người lao động từng là F0 trở lại làm việc. Đây là một điều hết sức vô lý.

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.