Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là đơn vị đầu tiên thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An.

Không phải đợi đến ngày 13.7 như yêu cầu của UBND tỉnh Long An, ngay từ sáng 12.7 lãnh đạo Công ty La Vie đã thông báo những CNLĐ vào ca sản xuất chiều 12.7 phải đem theo đồ dùng sinh hoạt ở lại luôn trong công ty để bắt đầu sản xuất “3 tại chỗ” từ 0h ngày 13.7.

Phó Tổng giám đốc Công ty La Vie – ông Đỗ Hữu Hào – cho biết, doanh nghiệp chỉ có 1 ngày để chuẩn bị (UBND tỉnh Long An ra thông báo sản xuất “3 tại chỗ” ngày 11.7), nhưng nhờ có chuẩn bị và “diễn tập” trước nên doanh nghiệp đã không bị động.

Cụ thể, do tình hình dịch bệnh phức tạp, để tránh lây nhiễm bệnh vào CNLĐ trong công ty, trước đó vài tuần doanh nghiệp đã tổ chức cho những CNLĐ ở xa, những người hàng ngày đi về bên tỉnh Tiền Giang, phải ở lại luôn trong công ty sau ca làm việc.

Những người không sản xuất trực tiếp, bộ phận văn phòng được sắp xếp làm việc online ở nhà để nhường các phòng làm việc cho công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ lại sau ca làm việc. Căn tin của công ty chịu trách nhiệm lo các bữa ăn, doanh nghiệp trang bị giường, mùng mền… cho những CNLĐ ở lại.

Công nhân sinh hoạt tại chỗ sau giờ làm việc. Ảnh: H.H
Công nhân sinh hoạt tại chỗ sau giờ làm việc. Ảnh: H.H

Nhờ đó mà khi thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” cho toàn bộ hơn 200 CNLĐ theo yêu cầu của UBND tỉnh Long An, doanh nghiệp đã đáp ứng được ngay, tuy khối lượng công việc chuẩn bị không phải là ít. Về khâu ăn uống, do căn tin của đơn vị không phục vụ được cùng lúc cho mấy trăm người nên doanh nghiệp đặt thêm suất ăn công nghiệp bên ngoài cung cấp cho CNLĐ.

Ngày 13.7 các ngành chức năng tỉnh Long An đã đến kiểm tra các điều kiện ăn nghỉ, tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp theo các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng tránh dịch bệnh. Theo đó, điều kiện ăn nghỉ của CNLĐ chưa bảo đảm, số phòng làm việc được tận dụng làm phòng nghỉ cho công nhân là không đủ, khá chật hẹp…

Ngay tức thì doanh nghiệp đã có phương án khắc phục: Thuê khu ký túc xá của Trường Đại học Công nghiệp Long An nằm kề bên để làm chỗ ăn nghỉ, sinh hoạt cho CNLĐ sau ca sản xuất. Công tác khử trùng khu vực, trang bị phương tiện, làm “hành lang” đi lại, tổ chức bộ phận bảo vệ… cho nơi ở mới được hoàn tất ngay trong sáng 14.7 để buổi chiều cùng ngày một bộ phận CNLĐ đến nơi ở mới.

Ông Đỗ Hữu Hào cho biết, khi nhận được thông báo của UBND tỉnh Long An, doanh nghiệp một mặt chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, một mặt tham khảo ý kiến của CNLĐ thông qua tổ chức Công đoàn trong công ty. Tất cả CNLĐ đều đồng tình phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Đối với một số CNLĐ vì hoàn cảnh gia đình (mẹ già, con nhỏ…) hay vì điều kiện sức khỏe không thể tham gia sản xuất ở lại luôn trong công ty, lãnh đạo doanh nghiệp cho nghỉ phép hoặc nghỉ do dịch bệnh và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật định.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông V.A.T – một CNLĐ trong Công ty La Vie – cho biết, nhờ công ty và tổ chức Công đoàn thường xuyên thông báo về tình hình dịch bệnh và yêu cầu sản xuất của đơn vị mà người lao động hiểu và thông cảm trước khó khăn chung, từ đó mà đồng thuận cùng tham gia sản xuất “3 tại chỗ”.

“Việc ở lại luôn trong công ty chắc chắn là không thể dễ chịu như được về với gia đình sau giờ làm việc, nhưng với cách mà công ty và tổ chức Công đoàn lo lắng cho CNLĐ, ai cũng thấy ấm lòng và an tâm sản xuất, mong cho dịch bệnh sớm qua đi để trở lại làm việc bình thường”, ông V.A.T chia sẻ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Quy định sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An: Nhiều DN tạm ngưng hoạt động

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ), nếu không đáp ứng được phải tạm ngưng sản xuất. Phần nhiều DN ở Long An có khả năng chọn cách tạm ngưng sản xuất.

Long An: Chỉ doanh nghiệp cho công nhân ăn nghỉ tại chỗ mới được hoạt động

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh, từ ngày 13.7, chỉ các doanh nghiệp hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ) mới tiếp tục hoạt động bình thường trên địa bàn tỉnh Long An.

Thủ tướng yêu cầu Long An hỗ trợ nhanh người lao động

Kỳ Quan |

Chiều tối 10.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra làm việc với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An triển khai hỗ trợ nhanh người lao động khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quy định sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An: Nhiều DN tạm ngưng hoạt động

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ), nếu không đáp ứng được phải tạm ngưng sản xuất. Phần nhiều DN ở Long An có khả năng chọn cách tạm ngưng sản xuất.

Long An: Chỉ doanh nghiệp cho công nhân ăn nghỉ tại chỗ mới được hoạt động

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh, từ ngày 13.7, chỉ các doanh nghiệp hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ) mới tiếp tục hoạt động bình thường trên địa bàn tỉnh Long An.

Thủ tướng yêu cầu Long An hỗ trợ nhanh người lao động

Kỳ Quan |

Chiều tối 10.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra làm việc với tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Long An triển khai hỗ trợ nhanh người lao động khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.