Đơn thỉnh cầu của cô công nhân trong ngày khai giảng

Kỳ Quan |

Vừa đi làm, vừa một mình nuôi con nhỏ, hàng ngày đưa rước con đi học. Thế nhưng niềm vui nho nhỏ đưa con đến trường bỗng dưng biến mất, ngày khai giảng năm nay cô phải đem con về gửi mẹ ruột...

Cô công nhân Lê Thị Bửu Ngọc (làm việc trong KCN Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, Long An) vừa có đơn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Long An (cùng gửi Báo Lao Động) thỉnh cầu tạo điều kiện cho con trai của cô là Lê Phú Hiếu (5 tuổi) được đến trường. Theo đơn trình bày, đã 2 năm qua, cô gửi con ở Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa qua lớp mầm, rồi lớp chồi. Cách đây khoảng 10 ngày, cô đưa con đến tựu trường thì mới biết con cô không có tên trong danh sách các lớp lá ở đây, mà bị chuyển đến 1 trường khác cách đó khá xa.

Cô Ngọc đã chia tay chồng, sống cùng con ở thị trấn Thủ Thừa. Cô chọn gửi con ở Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa vì trường nằm trên đường từ nhà đến nơi cô làm việc, thuận lợi cho đưa rước con và đi làm. Giờ con bị chuyển đi xa, lại tréo đường, cô không khắc phục được. Vì vậy, cô tìm xin cho con học ở các trường khác thuận tiện hơn, nhưng vì đến xin quá trễ, nên không nơi nào nhận vì hết chỗ. Không cách khắc phục, cô phải cho con nghỉ học, gửi về mẹ ruột, đồng thời gửi đơn cầu cứu. Cô Ngọc phiền nhà trường vì Ban Giám hiệu đã tự ý, không tham khảo, thông báo cho gia đình trước khi họ quyết định chuyển con cô đến học ở nơi khác.

Ngày 4.9, theo Giám đốc Sở GDĐT Long An - ông Nguyễn Thanh Tiệp, do thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc UBND huyện và Phòng GDĐT huyện Thủ Thừa, nên Sở đã chuyển đơn của cô Ngọc về huyện. Dù vậy, ông Tiệp sẽ quan tâm theo dõi để không vì lý do không đáng mà học sinh không được đến trường.

Sáng 5.9, ông Võ Văn Mười - Trường phòng GDĐT huyện Thủ Thừa - cho hay, ông vừa được thông tin về vụ việc. Theo đó, ngôi trường mà con cô Ngọc được chuyển đến học trước đây cũng là trường mầm non hệ công lập. Năm học này, huyện quyết định nhập trường này về Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa, trở thành cơ sở 2 của trường. Vì vậy, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thị trấn Thủ Thừa mới có thẩm quyền chuyển học sinh tới học ở điểm mới. Nhưng có lẽ do không tham khảo với phụ huynh học sinh trước khi chuyển nên huyện đã vô tình tạo khó khăn cho gia đình.

Ông Mười cho hay, Phòng GDĐT huyện sẽ xem xét giải quyết vụ việc ngay sau lễ khai giảng với phương châm không để học sinh bỏ học vì nguyên nhân trường lớp. Đặc biệt là đối với con của CNLĐ vì họ vốn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI

Đ.P |

Ngày 7.9, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI năm 2019 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Trao nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

LAN NGÔ |

Căn nhà trị giá 50 triệu đồng được trao cho 01 hộ gia đình chính sách ở xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh , tỉnh Đồng Tháp

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI

Đ.P |

Ngày 7.9, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội thi thợ giỏi trong Công nhân lao động lần thứ VI năm 2019 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Trao nhà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

LAN NGÔ |

Căn nhà trị giá 50 triệu đồng được trao cho 01 hộ gia đình chính sách ở xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh , tỉnh Đồng Tháp