Đối tượng không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

ANH THƯ |

Người lao động dôi dư khi chuyển đổi, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ thông tin thêm về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách người lao động dôi dư khi chuyển đổi, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

Theo đó, chính sách nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu đã được thể chế hóa theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm hỗ trợ cho người lao động dôi dư ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước sắp xếp lại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đây là trường hợp đặc biệt quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ tại Khoản 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Hiện tại chính sách này đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ. Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, chính sách này cũng đã được áp dụng từ năm 2002 đến nay và thực tế không có vướng mắc.

Vì vậy, Bộ đề nghị tiếp tục quy định chính sách này để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ phương án thay thế Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị sửa đổi tuổi nghỉ hưởng lương hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ lên đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với nữ vào năm 2035 theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Đối với người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn đề nghị hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng tính bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi hoặc đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, Bộ đề xuất mức hỗ trợ 0,05 tháng lương tối thiểu vùng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ tính lương hưu cho sĩ quan chuyển ngành

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến căn cứ tính lương hưu cho sĩ quan chuyển ngành.

Ngoài lương hưu, người lao động được nhận thêm khoản tiền nào?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài

Minh Hương |

Mức lương hưu cho người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo công thức dưới đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Căn cứ tính lương hưu cho sĩ quan chuyển ngành

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến căn cứ tính lương hưu cho sĩ quan chuyển ngành.

Ngoài lương hưu, người lao động được nhận thêm khoản tiền nào?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Mức hưởng lương hưu của người lao động nước ngoài

Minh Hương |

Mức lương hưu cho người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo công thức dưới đây.