Mang tên Đại hội Đảng lần thứ IV
Trong Khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) có gần 30 doanh nghiệp lớn, chủ yếu vốn đầu tư nước ngoài, với trên 60.000 công nhân, lao động (CNLĐ), nhưng chỉ có tổng cộng 5 đảng viên. Trong số đó, có chị Phan Thị Hội Tư - Chủ tịch CĐCS Công ty May mặc King Ham. Hội Tư sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, đông con ở vùng Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Tiền Giang. Cha chị - ông Phan Văn Bốn (năm nay 83 tuổi) - có tham gia “cứu thương tải đạn” thời chiến tranh, sau hòa bình tiếp tục gắn bó với đồng ruộng.
Ông Bốn cưới vợ sớm, vừa làm ruộng, vừa sinh một mạch 6 đứa con. Nhà nghèo, hầu hết con ông không được học cao, tiếp tục sống nơi đồng ruộng như cha mẹ. Duy chỉ có con gái út Phan Thị Hội Tư là “ngoại lệ” và đó là niềm tự hào của ông Bốn cũng như gia đình.
Ông Bốn kể: Sau ngày hòa bình, vì quá ngưỡng mộ những người cách mạng đã làm nên chiến thắng lịch sử, thống nhất được đất nước, ông bắt đầu quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội. Trong tâm thế đó, ông đã theo dõi, tìm hiểu về kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV diễn ra giữa tháng 12.1976. Tình cờ, ngay sau ngày Đại hội IV khai mạc (ngày 14.12.1976), vợ ông hạ sinh người con thứ 6 (cũng là con út). Ông chợt nảy ý định đặt tên khai sinh cho con theo kỳ Đại hội Đảng.
Ông đến UBND xã và trình bày ý định đó với người làm hộ tịch, cũng là người quen của ông. Ông Bốn nói với bạn: “Tôi muốn đặt tên khai sinh con Út là “Phan Thị Đại Hội Đảng Lần Thứ Tư”, anh thấy có được không?”. Người bạn ủng hộ, nhưng cho rằng tên ấy quá dài. Hai người bàn một lúc, cuối cùng chọn đặt tên “Phan Thị Hội Tư” vừa ngắn gọn vừa thể hiện được ý nguyện của ông Bốn.
Mang cái tên của người cha đặt với nhiều kỳ vọng, nên mặc dù gia đình nghèo, đông con, thiếu thốn mọi bề, Hội Tư đã nỗ lực học tập vươn lên, có viêc làm tốt, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, là người duy nhất trong đình là đảng viên. Nhất là từ khi chuyển về Công ty King Ham vào năm 2011 làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 1.200 công nhân, bản lĩnh, ý chí của Hội Tư càng được phát huy. Với sự lãnh đạo của Hội Tư, CĐCS Công ty King Ham liên tục đạt vững mạnh, thể hiện rất tốt trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.
Ngưỡng mộ và kỳ vọng
Là Chủ tịch CĐCS và phụ trách công tác kế toán của 1 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có hơn 1.200 CNLĐ, chị Hội Tư vừa có điều kiện sống với cuộc sống của người công nhân, vừa thường xuyên tiếp xúc, làm việc với chuyên gia nước ngoài. Chị cảm nhận rất rõ sự phát triển của lực lượng công nhân trong tỉnh cả về số lượng và chất lượng.
Không như hơn 10 năm trước đây, khi KCN Tân Hương mới vào hoạt động, nơi đây chỉ có vài doanh nghiệp với lèo tèo vài nghìn công nhân, chủ yếu là lao động phổ thông. Bây giờ, KCN Tân Hương đã có hơn 60.000 CNLĐ được đào tạo bài bản về kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn và ngày càng nâng cao kiến thức xã hội. '
Cùng với đó là tổ chức Công đoàn phát triển rộng khắp, hầu hết CNLĐ đều là Công đoàn viên, góp phần tạo nên môi trường lao động hài hòa, tiến bộ. Theo chị Hội Tư, đó là kết quả của đường lối đúng đắn của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Trong năm 2020, thế giới ca ngợi nhiều về thành quả chống COVID-19 và phát triển kinh tế của Việt Nam. Thường xuyên tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài, chị Hội Tư có điều kiện nghe họ nói trực tiếp suy nghĩ, đánh giá của họ về đất nước. Nhiều người cho rằng, họ vô cùng hạnh phúc khi được sống và làm việc ở Việt Nam, bởi nếu ở quê nhà, họ đã rất khổ sở với đại dịch. Nhiều người nhận định, với đà phát triển kinh tế như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vươn lên nhóm đầu ASEAN, trở thành con Rồng mới của Châu Á. Chị Hội Tư cho biết, chị rất ấn tượng với thành công của đất nước trong nhiệm kỳ qua, sự ổn định chính trị do Đảng lãnh đạo đã giúp đất nước phát triển nhanh.
Theo dõi Đại hội XIII của Đảng với tất cả sự ngưỡng mộ và kỳ vọng, chị Hội Tư tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc, sớm sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Về phần mình, chị Hội Tư nỗ lực xây dựng tổ chức Công đoàn trong công ty luôn vững mạnh, qua đó phát hiện các điển hình tiên tiến giới thiệu cho Đảng. Hiện tại, chị đang bồi dưỡng, hướng dẫn 4 Công đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.
“Mới sinh ra, tôi đã gắn liền với Đảng. Đời tôi gắn liền với Đảng, với tổ chức Công đoàn. Tôi sẽ sống xứng đáng với niềm vinh dự đó!” - chị Hội Tư tâm sự.