Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, pháp luật lao động và công đoàn

HOÀNG TUÂN |

Ngày 24.8, liên ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức buổi đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, BHXH và công đoàn với 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, cùng các Sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở LĐTBXH, LĐLĐ và BHXH tỉnh đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến các chính sách, pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, dạy nghề; những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về lao động, việc làm, dạy nghề, về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: HT.
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: HT.

Những vấn đề được đại diện các doanh nghiệp quan tâm như thủ tục, kinh phí hỗ trợ về an toàn vệ sinh lao động, chính sách đào tạo nghề cho NLĐ; hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; quy định NLĐ có hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng phải tham gia BHXH; chế độ hưu trí đối với lao động nữ; quy định về danh mục nghề, bệnh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; chế độ thai sản; việc giải quyết chế độ tai nạn lao động cho NLĐ... đã được đại diện các ngành LĐTBXH, LĐLĐ và BHXH tỉnh giải đáp thỏa đáng.

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp là diễn đàn nhằm giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về lao động cho phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển trong quá trình hội nhập.

HOÀNG TUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.