Đối thoại với công nhân về các chính sách bảo hiểm

PHÚC ĐẠT |

Chiều 4.12, LĐLĐ Thừa Thiên Huế phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức Chương trình “Đối thoại chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020”

Tham dự có hơn 150 đoàn viên, người lao động, cán bộ Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Anh Lê Văn Khánh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty may Sơn Hà Huế đặt câu hỏi thắc mắc. Ảnh: P. Đạt.
Anh Lê Văn Khánh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty may Sơn Hà Huế đặt câu hỏi thắc mắc. Ảnh: P. Đạt.

Tại diễn đàn, các công nhân đã có nhiều ý kiến, thắc mắc về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trong đó tập trung vào các vấn đề: giải quyết chế độ nghỉ việc, chế độ thai sản, lương hưu; đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện… Các câu hỏi đã được tổ tư vấn trả lời trực tiếp, giúp người lao động cũng như người sử dụng lao động hiểu đúng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Ngoài ra, buổi đối thoại cũng nhận được nhiều thắc mắc của người lao động về chế độ BHTN; cách thức tham gia BHXH tự nguyện, chế độ thai sản; việc ngừng quyền lợi BHYT nếu doanh nghiệp chậm đóng tiền… Những vấn đề trên đều đã được đại diện các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp và tư vấn.

Đại diện các sở, ban, ngành giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi đặt ra tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.
Đại diện các sở, ban, ngành giải đáp những thắc mắc, những câu hỏi đặt ra tại hội nghị. Ảnh: P. Đạt.

Ngoài phần đối thoại, chương trình còn tuyên truyền một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động 2019 và phổ biến Chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, qua đó hướng dẫn dư luận, dẫn lối, mở đường đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống, gần gũi với người lao động.

Từ diễn đàn này, các cấp Công đoàn có thể lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó định hướng công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật có hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Tháng Công nhân năm 2021 sẽ có 4 hoạt động trọng tâm

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 17 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Công nhân thuê trọ sống cùng nỗi lo bị trộm cắp cuối năm

Bảo Hân |

Công nhân thuê trọ luôn thường trực nỗi lo bị mất cắp tiền, đồ dùng (điện thoại, xe máy…), nhất là vào dịp cuối năm.

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tổng LĐLĐVN: Tháng Công nhân năm 2021 sẽ có 4 hoạt động trọng tâm

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 4.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 17 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Công nhân thuê trọ sống cùng nỗi lo bị trộm cắp cuối năm

Bảo Hân |

Công nhân thuê trọ luôn thường trực nỗi lo bị mất cắp tiền, đồ dùng (điện thoại, xe máy…), nhất là vào dịp cuối năm.

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.