Đối thoại trong quan hệ lao động mang lại lợi ích cho tất cả các bên

Bảo Hân |

Chiều 22.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn Hà Lan (CNV) tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về đối thoại xã hội và thương lượng tập thể của Hà Lan.

Dự và chủ trì Hội thảo có: Ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Willem Jelle Berg – Phó Chủ tịch Công đoàn Hà Lan; bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, đối thoại trong quan hệ lao động gồm đối thoại hai bên, ba bên có vai trò rất quan trọng nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Trong bối cảnh mới, Công đoàn Việt Nam càng coi trọng công tác đối thoại. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đất nước Hà Lan được coi như là đất nước của đối thoại. Kinh nghiệm của Hà Lan rất đáng được tham khảo ở Việt Nam. Vì vậy, ông bày tỏ hy vọng buổi tọa đàm sẽ cung cấp được cho Công đoàn Việt Nam những kinh nghiệm quý báu về đối thoại, thương lượng tập thể.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam nhấn mạnh, Hà Lan sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm về đối thoại và thỏa ước lao động tập thể của mình để cải thiện điều kiện lao động, nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.

Bà Elsbeth Akkerman cho biết, đối thoại xã hội để là phương tiện để cải thiện điều kiện lao động, nâng cao năng suất lao động. Đối thoại được cần được tiến hành ở cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia. Thực tế ở Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể nhóm 5 doanh nghiệp may ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên là ví dụ điển hình giúp mối quan hệ lao động tại các doanh nghiệp tiến bộ hài hòa, giảm tranh chấp lao động, đình công không đúng trình tự pháp luật quy định; hạn chế tình trạng biến động lao động, cạnh tranh lao động giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa ước nhóm, giúp các doanh nghiệp trong nhóm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì người lao động từ đó, thu hút lao động mới làm việc, khẳng định vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp trong nhóm.

Tại buổi tọa đàm, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đã thông tin một số nội dung sửa đổi lớn trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) liên quan tới đối thoại và thương lượng tập thể. Ông Willem Jelle Berg – Phó Chủ tịch CNV chia sẻ về mô hình đối thoại xã hội ở Hà Lan và tham khảo cho Việt Nam. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung trên.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Mang lại lợi ích cho tất cả các bên

VIỆT LÂM |

Chiều 14.7, tại huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), buổi ký kết Thoả ước lao động tập thể nhóm (Thoả ước) doanh nghiệp (DN) ngành may huyện Văn Lâm đã diễn ra.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 99,5% các đơn vị đã ký kết TƯLĐTT

QUẾ CHI |

Sáng 12.7, Công đoàn (CĐ) Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khóa XIII (mở rộng). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Tuấn Trang |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho 30 học viên là các cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác thường niên với Công đoàn Kim khí Plenđơ – Bỉ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mang lại lợi ích cho tất cả các bên

VIỆT LÂM |

Chiều 14.7, tại huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), buổi ký kết Thoả ước lao động tập thể nhóm (Thoả ước) doanh nghiệp (DN) ngành may huyện Văn Lâm đã diễn ra.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 99,5% các đơn vị đã ký kết TƯLĐTT

QUẾ CHI |

Sáng 12.7, Công đoàn (CĐ) Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khóa XIII (mở rộng). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

CĐ Công thương VN: Nâng cao kỹ năng đàm phán, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ CĐ

Tuấn Trang |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐCTVN) đã tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết TƯLĐTT cho 30 học viên là các cán bộ công đoàn ngành Công Thương. Lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác thường niên với Công đoàn Kim khí Plenđơ – Bỉ.