Đối thoại giữa lãnh đạo huyện Thanh Liêm với 300 công nhân lao động

Hoàng Hải |

Sáng ngày 22.11, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với công nhân lao động. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trực tiếp chủ trì đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng, ban, ngành của huyện cùng gần 300 công nhân lao động đại diện cho toàn thể đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong toàn huyện. 

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, tại buổi đối thoại, có 14 ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động gửi tới lãnh đạo huyện. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Chế độ được hưởng khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động; sự cần thiết phải xây dựng thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp; tiến độ xây dựng khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn, đối tượng, tiêu chí và những ưu đãi cho công nhân lao động có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở; các nội dung liên quan đến hợp đồng lao động; vấn đề về giao thông tại các nút giao thông trọng điểm...

Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động đã được lãnh đạo huyện cùng đại diện các ngành chức năng liên quan của huyện giải đáp thỏa đáng. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, lãnh đạo huyện ghi nhận, tiếp thu và tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt trong thời gian tới.

Hoạt động đối thoại đã được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Liêm tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay nhằm tạo cầu nối để lãnh đạo Huyện ủy- Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân huyện lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, giải đáp kịp thời những thắc mắc của người lao động.

Hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện với tổ chức công đoàn và công nhân lao động, qua đó giúp người lao động yên tâm sản xuất, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm phát biểu tại chương trình đối thoai.
Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm phát biểu tại chương trình đối thoại.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng quà cho 20 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều công nhân lao động tham gia trả lời câu hỏi từ ban tổ chức cũng được tặng những phần quà giá trị.

Hoàng Hải
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn

LĐLĐ tỉnh Hà Nam |

Chiều 9.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng – Báo Lao Động cho học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích trong học tập.

Thành lập 17 công đoàn cơ sở với hơn 1.000 đoàn viên

THU LỆ |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). Theo báo cáo, trong quý III/2019, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) gắn với thực hiện Chỉ thị 05, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Hà Nam: Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

THU LỆ |

Tối 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ tại gia đình ông Lê Văn Tiến - xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và tuyên truyền pháp luật trong công nhân, lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nam: Trao học bổng cho con công nhân lao động khó khăn

LĐLĐ tỉnh Hà Nam |

Chiều 9.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng – Báo Lao Động cho học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích trong học tập.

Thành lập 17 công đoàn cơ sở với hơn 1.000 đoàn viên

THU LỆ |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023). Theo báo cáo, trong quý III/2019, các cấp công đoàn (CĐ) trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) gắn với thực hiện Chỉ thị 05, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Hà Nam: Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

THU LỆ |

Tối 25.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ tại gia đình ông Lê Văn Tiến - xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và tuyên truyền pháp luật trong công nhân, lao động.