Nghệ An

Đối thoại giữa lãnh đạo địa phương và người lao động thị xã Thái Hòa

LAM CHI |

Ngày 17.4, Huyện ủy – HĐND- UBND thị xã và LĐLĐ thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021, Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Tham gia Lễ phát động có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám, Bí thư Huyện ủy thị xã Thái Hòa Phạm Tuấn Vinh, lãnh đạo HĐND, UBND, LĐLĐ thị xã Thái Hòa và cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn thị xã.

Với chủ để năm 2021 "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó và phát triển” LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã chủ động khảo sát thực tế về nhu cầu nguyện vọng của CNVC và người lao động, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân để chăm lo bảo vệ quyền và lại ích hợp pháp cho người lao động.

Tại lễ phát động, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã phát biểu, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những băn khoăn, vướng mắc từ thực tiễn. Lãnh đạo Thị ủy, UBND và LĐLĐ thị xã Thái Hòa đã trao đổi, giải đáp cụ thể.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã biểu dương, suy tôn 10 giám đốc “Doanh nghiệp vì người lao động”, biểu dương CNVCLĐ có sáng kiến tiêu biểu.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa–Vũng Tàu: Tập huấn Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án cho cán bộ CĐ

Thành An |

Ngày 16.4, Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án năm 2020 cho khoảng 300 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.

BHXH Việt Nam đối thoại với doanh nghiệp FDI về thực hiện chính sách BHXH

Hà Anh |

Chiều 15.4, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

Hà Nội: Chủ tịch UBND phường phải tổ chức đối thoại ít nhất hai lần/năm

Tùng Giang |

Theo Nghị định Chính phủ vừa ban hành, Chủ tịch UBND phường tại Hà Nội sẽ tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất hai lần/năm.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bà Rịa–Vũng Tàu: Tập huấn Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án cho cán bộ CĐ

Thành An |

Ngày 16.4, Liên đoàn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án năm 2020 cho khoảng 300 cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.

BHXH Việt Nam đối thoại với doanh nghiệp FDI về thực hiện chính sách BHXH

Hà Anh |

Chiều 15.4, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là lần đầu tiên BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI).

Hà Nội: Chủ tịch UBND phường phải tổ chức đối thoại ít nhất hai lần/năm

Tùng Giang |

Theo Nghị định Chính phủ vừa ban hành, Chủ tịch UBND phường tại Hà Nội sẽ tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất hai lần/năm.