Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với công nhân lao động năm 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng ngày 22.5, tại TP Vinh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 320 công nhân lao động, cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp, giám đốc các doanh nghiệp FDI.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QĐ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QĐ

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung biểu dương những đóng góp tích cực của công nhân, người lao động, các tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công nhân lao động phát biểu, nêu kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Công nhân lao động phát biểu, nêu kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ

Đồng thời, người đứng đầu UBND tỉnh bày tỏ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đối thoại, kịp thời giải quyết các vấn đề công nhân lao động và doanh nghiệp đề nghị.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của công nhân lao động trước hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, các kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động tập trung vào 6 nhóm vấn đề: điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao quản lý phần mềm BHXH, xử lý các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài; tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân lao động. Ảnh: QĐ
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao đổi, trả lời các kiến nghị của công nhân lao động. Ảnh: QĐ

Công nhân lao động còn đề xuất được làm thủ tục tạm trú, tạm vắng ngoài giờ hành chính, cung cấp đường dây nóng tại vị trí thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà xã hội, nhà trẻ, chợ, siêu thị công nhân; có cơ chế ưu đãi cho người lao động thuê nhà, mua nhà ở xã hội; một số doanh nghiệp việc chấp hành an toàn lao động chưa tốt, nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành việc đối thoại với công nhân...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ

Tại hội nghị, các công nhân lao động, cán bộ công đoàn đã trực tiếp đặt câu hỏi đến Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung: Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tiền điện nước cho người lao động tại các khu công nghiệp; tiến độ xây nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa cho người lao động; ngành Y tế cần tạo điều kiện cho người lao động đi khám vào ngày chủ nhật được thanh toán BHYT; đề nghị bố trí chợ để phục vụ nhu cầu của công nhân; Tổ chức thí điểm xe bus đưa đón công nhân.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời một số câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành trả lời cụ thể hơn câu hỏi của công nhân lao động, cán bộ công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐ

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành công của hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn công nhân lao động Nghệ An tiếp tục nỗ lực, rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thường xuyên tham gia, đóng góp có giá trị vào hoạt động của công đoàn.

Đối với các doanh nghiệp, tiếp tục coi người lao động là tài sản lớn nhất của mình để chăm lo, quan tâm, hỗ trợ, tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của công nhân.

Ban tổ chức hội nghị đã biểu dương 16 giám đốc doanh nghiệp vì người lao động và 50 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP Hà Nội ký chương trình phối hợp công tác

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.5, tại TP Vinh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2027.

Nghệ An sắp có 2 dự án nhà ở xã hội 6.880 tỉ đồng cho công nhân, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai dự án nhà ở xã hội khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 20 nghìn người.

Nghệ An: Lãnh đạo huyện Đô Lương đối thoại với 300 đoàn viên, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.5, tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An), Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022 đã được tổ chức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP Hà Nội ký chương trình phối hợp công tác

QUANG ĐẠI |

Ngày 20.5, tại TP Vinh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2027.

Nghệ An sắp có 2 dự án nhà ở xã hội 6.880 tỉ đồng cho công nhân, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai dự án nhà ở xã hội khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 20 nghìn người.

Nghệ An: Lãnh đạo huyện Đô Lương đối thoại với 300 đoàn viên, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.5, tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An), Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022 đã được tổ chức.