Đối thoại chính sách với nữ công nhân

Nam Dương |

Diễn đàn đối thoại chính sách với nữ công nhân các Khu công nghiệp - Khu chế xuất do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP.Hồ Chí Minh được tổ chức sáng 29.9, tại Trung tâm Sinh hoạt công nhân viên Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hợn 100 nữ CN đang làm việc tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đồng chủ trì diễn đàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết cả nước có hơn 3 triệu lao động (nữ chiếm 63%) đang làm việc trong hơn 300 Khu công nghiệp - Khu chế xuất.

Mặc dù có nhiều chính sách chăm lo, ưu đãi lao động nữ, nhưng cũng còn nhu cầu bức xúc của NLĐ chưa giải quyết kịp thời như nhà ở, thu nhập, nhà văn hóa, nhà giữ trẻ cho con công nhân. Kết quả diễn đàn sẽ là cơ sở để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP.Hồ Chí Minh tham mưu cơ chế, chính sách cho CN, đặc biệt nữ CN.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn phản ánh CNLĐ nói chung và nữ CN hiện nay thu nhập thấp, do thường xuyên phải tăng ca nên có rất ít thời gian chăm sóc con cái; trường mầm non trong Khu công nghiệp - Khu chế xuất chỉ giữ con đến 17h30, các nhà trẻ công lập làm việc ngoài giờ, trong khi CN thường xuyên phải tăng ca và làm cả thứ Bảy. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho NLĐ nên họ phải gửi con ở các nhà trẻ tư nhân, nhóm trẻ gia đình và thực tế rất nhiều trẻ bị bạo hành.

Đông đảo CN tham gia diễn đàn.
Đông đảo CN tham gia diễn đàn.

“Chúng tôi, những người làm mẹ rất lo lắng khi phải gửi con ở bên ngoài. Các cơ quan chức năng cần điều chỉnh thời gian giữ trẻ phù hợp để việc gửi con của CN được thuận tiện hơn", chị Bùi Thị Hoa, CN Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Việt Nam (FAPV) - KCX Tân Thuận, kiến nghị.

Chị Thanh Thị Minh Thu, CN Công ty TNHH Nikkiso - KCX Tân Thuận, băn khoăn: “Thu nhập của CN hiện nay thấp, còn nhiều khó khăn, nên cứ luẩn quẩn trong vòng quay đi làm, tăng ca, không có điều kiện vui chơi giải trí, chăm lo con cái tốt, nên trẻ thiếu sự quan tâm, chế độ dinh dưỡng chưa được đầy đủ".

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao học bổng cho con CNLĐ vượt khó học giỏi.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trao học bổng cho con CNLĐ vượt khó học giỏi.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn đề xuất các chính sách như tăng cường xây dựng khu vui chơi giải trí miễn phí cho CN; xem xét việc tái ký hợp đồng lao động đối với nữ CN đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ; phổ biến những kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi và cách phòng tránh các bệnh thường gặp ở trẻ em cho CN; quy định mức lương đủ sống và giảm giờ làm cho nữ CN đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) Tiếp sức đến trường cho con CN vượt khó, học giỏi tại TP.Hồ Chí Minh.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Trao 1,5 tỉ đồng học bổng cho 500 con CNVCLĐ “học giỏi - vượt khó”

Nam Dương |

500 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) đã được  CĐ Caosu Việt Nam phối hợp với Hội khuyến học 28.10 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) trao cho các con CNVCLĐ trong ngành “học giỏi – vượt khó” sáng 29.9.

9 kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc chăm lo cho người lao động

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo Chính phủ 5 trọng tâm phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019-2020 cùng 9 đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trao 10 Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thành Nhân |

Ngày 20.9, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn quý III năm 2019 và trao 10 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 10 cá nhân đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trao 1,5 tỉ đồng học bổng cho 500 con CNVCLĐ “học giỏi - vượt khó”

Nam Dương |

500 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) đã được  CĐ Caosu Việt Nam phối hợp với Hội khuyến học 28.10 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu (VRG) trao cho các con CNVCLĐ trong ngành “học giỏi – vượt khó” sáng 29.9.

9 kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc chăm lo cho người lao động

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo Chính phủ 5 trọng tâm phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019-2020 cùng 9 đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trao 10 Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thành Nhân |

Ngày 20.9, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn quý III năm 2019 và trao 10 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 10 cá nhân đã đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.