Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc, linh kiện điện tử… Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều duy trì sản xuất ổn định đảm bảm việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động (NLĐ).

NLĐ có việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập

Công ty TNHH May Đài Loan (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình) đang duy trì việc làm ổn định cho trên 2.200 lao động với mức lương bình quân từ 4-4,5 triệu đồng/người/tháng. So với thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, các con số thống kê này không có nhiều thay đổi.

Anh Đinh Quốc Tuấn - Chủ tịch CĐCS Công ty (Cty) - cho biết: “Hiện Cty vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất bởi các đơn hàng đã được ký tới khoảng tháng 5, tháng 6.2020. Đồng thời, số nguyên, phụ liệu kèm theo đều đã chuyển đầy đủ tới kho của doanh nghiệp”.

Còn tại Công ty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu), từ đầu tháng 2.2020 đến nay, hơn 100 lao động thuộc nhà máy lắp ráp xe khách, xe bus phải tạm thời nghỉ việc do một số linh kiện phục vụ sản xuất nhập từ Hàn Quốc chưa về kịp. Anh Trương Văn Tuyên - Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự, Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty - khẳng định: Tuy có những khó khăn song điều đáng ghi nhận là lãnh đạo Cty vẫn luôn đặt quyền lợi của NLĐ lên hàng đầu. Với số lao động đang tạm thời nghỉ việc, Cty vẫn trả 70% tiền lương để NLĐ phần nào đảm bảo được cuộc sống sinh hoạt và sẵn sàng quay trở lại làm việc khi Cty bố trí, sắp xếp được. Đối với các lao động đang làm việc, Cty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tiền lương và điều kiện lao động thuận lợi.

Theo ghi nhận của PV và CĐCS ở một số doanh nghiệp khác thuộc các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có đông công nhân như: Cty May Nien Hsing (Khu công nghiệp Khánh Phú), Cty TNHH Mcnex Vina (Khu công nghiệp Phúc Sơn) Cty TNHH giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp)… việc làm của NLĐ vẫn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tính đến các phương án về sản xuất và giải quyết việc làm cho NLĐ nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài.

CĐ đồng hành cùng vượt qua khó khăn

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực may mặc, điện tử phụ thuộc khá lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu của thị trường nước ngoài, nhất là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc. Vì vậy, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp đang dần phải đối mặt với những lo ngại về thiếu hụt nguyên, phụ liệu để sản xuất trong thời gian tới khi nguồn nguyên liệu dự trữ đã giảm dần. Các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu tính đến các phương án về sản xuất và giải quyết việc làm cho NLĐ nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài.

Anh Đinh Quốc Tuấn - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May Đài Loan - chia sẻ: Trong trường hợp tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, Cty có thể gặp khó về nguyên liệu và khi đó các tình huống về việc làm cũng sẽ phải có sự điều chỉnh. Đó là điều chúng tôi không hề mong muốn. Song về phía tổ chức CĐ, chúng tôi đã lường trước và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ. CĐ góp phần chia sẻ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho cả hai phía thông qua công tác nắm tình hình tư tưởng, tuyên truyền để NLĐ không hoang mang, dao động…

Chị Đinh Thị Tâm - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Giầy ADORA Việt Nam - cũng cho rằng, nguồn nguyên liệu sẽ là một trong những băn khoăn lớn của doanh nghiệp nếu tình hình dịch bệnh này còn kéo dài. Tuy nhiên, chị Tâm cũng chia sẻ tín hiệu lạc quan khi Ban Giám đốc Cty TNHH Giầy ADORA Việt Nam cũng đã và đang tính đến phương án dự phòng để nhập nguồn nguyên liệu trong nước đảm bảo chất lượng, đồng thời duy trì các nguồn linh kiện quan trọng từ Trung Quốc bằng cách thức vận chuyển hợp lý nhất. Trước mắt, Cty vẫn đang đảm bảo việc làm ổn định cho khoảng 8.000 lao động.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phùng Minh Chung - Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình - cho hay: Ngay khi có các thông tin về dịch bệnh COVID-19, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tâm tư của NLĐ. CĐ các Khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền để họ yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự chỉ đạo cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời điểm này. Đồng thời, CĐ các Khu công nghiệp tỉnh tham mưu, đề xuất với CĐ cấp trên về những khó khăn, những mong muốn của các doanh nghiệp và công nhân lao động.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.