Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên Báo Lao Động đã khẳng định được năng lực

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 17.12, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2021, ngoài việc chịu tác động từ xu hướng suy giảm của báo in, Báo Lao Động cũng như các đơn vị khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhu cầu mua báo và quảng cáo, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của tòa soạn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hải Nguyễn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Hải Nguyễn

Trước tình hình trên, Đảng ủy - Lãnh đạo Báo đã chủ động và thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, một mặt triển khai nhiều biện pháp chăm lo, bảo vệ cán bộ, phóng viên, người lao động phòng chống dịch bệnh.

Báo Lao Động đã bám sát chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đảm bảo tôn chỉ mục đích. Thông tin đầy đủ các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc tế.

Đặc biệt, báo chú trọng tuyên truyền về hoạt động công đoàn các cấp, việc thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Phóng viên Báo Lao Động tiếp tục đoạt được nhiều giải thưởng báo chí trong nước và quốc tế như Báo đoạt 1 giải A, 3 giải C Giải Báo chí quốc gia; 01 giải đặc biệt Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam và 15 giải báo chí do cấp địa phương, bộ ngành, hội ngành nghề tổ chức...

Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Lao Động - tặng bằng khen tới các Chi bộ, Đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động - tặng bằng khen tới các Chi bộ, Đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Tư tưởng cán bộ, phóng viên, người lao động ổn định, tin tưởng và yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí và đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 
Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh Hải Nguyễn.

Năm 2021 xuất hiện nhiều khó khăn hơn năm 2020 với tình hình dịch bệnh phức tạp, kéo dài. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ tiêu nghề nghiệp và thu nhập, đời sống của cán bộ, phóng viên người lao động của báo.

Về chỉ tiêu nghề nghiệp, các giải báo chí lớn mà báo đã đạt được trong năm qua đã khẳng định thành tích rất quan trọng, trong đó có 2 năm liên tiếp đạt giải A Báo chí quốc gia. Qua đó, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên chuyên nghiệp, khẳng định năng lực của mình.

Trong bối cảnh khó khăn, Báo Lao Động cũng đã vượt lên, có thu nhập tăng hơn trong năm 2021.

Ông Trần Thanh Hải đề xuất trong sinh hoạt Chi bộ tháng 1.2022, cần chú ý làm rõ hơn nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ những kết quả đạt được của năm trước. Từ đó, hoàn thiện tâm thế năm 2022 vì vẫn còn phải đối mặt không ít thách thức, khó khăn.

Về phương hướng nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn Báo Lao Động quan tâm sâu sắc hơn trong việc thực hiện, nâng cao năng lực lãnh đạo về chuyên môn, nghề nghiệp, tu dưỡng về chính trị, đạo đức.

Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh Hải Nguyễn.
Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh Hải Nguyễn.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, Báo Lao Động thực hiện khá tốt về việc phát triển Đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ sau kết nạp Đảng viên. Từ đó, báo chủ động tạo nguồn cho cán bộ trong tương lai của tờ báo, xây dựng văn hoá của đơn vị.

Phó Chủ tục Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Báo Lao Động đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của người lao động.

“Trong bối cảnh hiện tại, báo cần dẫn dắt thông tin chính thống, chuẩn xác, phát triển, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Chúng ta đi vào chiều sâu hơn nữa vào số phận của những con người được tổ chức công đoàn quan tâm” – ông Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Hải đề nghị báo cần có những bài viết phát hiện vấn đề, lợi ích mà quyền lợi người lao động chưa có quy định trong pháp luật. Từ những phải ánh đó, có thể để thay đổi chính sách, bảo vệ tốt hơn cho người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Lao Động phát biểu. Ảnh Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu. Ảnh Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động tiếp thu những chỉ đạo xác đáng của ông Trần Thanh Hải, coi đây là động lực để Đảng uỷ Báo Lao Động có những định hướng rõ rệt, nghiên cứu triển khai năm 2022. Tập thể lãnh đạo báo cũng như cán bộ báo cố gắng tìm ra những giải pháp để phát triển tờ báo hơn nữa.

Dưới tác động của dịch bệnh, các hoạt động xã hội, kinh tế sẽ gặp khó khăn trong năm 2022. Đảng uỷ yêu cầu Đảng viên Chi bộ nghiêm túc chấp hành cao nhất yêu cầu phòng chống dịch. Phối hợp, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu mà các ban đơn vị đã đặt ra và được thông qua.

Đảng bộ cơ sở Báo Lao Động trực thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tính đến ngày 17.12.2021, Đảng bộ có 87 đảng viên, trong đó có 77 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị. Có 7 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ tại Hà Nội và 3 chi bộ phân bổ tại các Văn phòng đại diện. Ban chấp hành Đảng bộ có 8 đảng ủy viên.


ANH THƯ-HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu Khối thi đua

Bảo Hân |

Sáng 16.12, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

Yên Bái tăng cường quản lý, bảo vệ rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu Khối thi đua

Bảo Hân |

Sáng 16.12, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Báo Lao Động giành giải A "Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 15.12, tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc về công tác dân số năm 2021, Báo Lao Động vinh dự giành 1 giải A với loạt 5 kỳ "Bức tử thai nhi".

Yên Bái tăng cường quản lý, bảo vệ rừng sau phản ánh của Báo Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.