Đổi mới mạnh mẽ phương thức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 24.10, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám (khóa XII), các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo tờ trình kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -  trình bày, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ gắn với sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng, đây cũng là dịp để tăng cường giáo dục tinh thần truyền thống cách mạng cho đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động.

Bên cạnh đó, năm nay, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, tạo sự quan tâm của các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị; tăng cường xã hội hóa nguồn lực, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự thảo kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đưa ra định hướng một số hoạt động, trong đó, công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định; chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết;

Kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản; tổ chức các hoạt động đưa đoàn viên và người lao động về quê ăn Tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn, thuận lợi, tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn; tổ chức các hoạt động vui Tết và thăm, động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê, đảm bảo vui tươi, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, Chương trình “Tết Sum vầy” cần được tổ chức rộng khắp ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, ở nơi có đông công nhân, tạo điểm nhấn đặc biệt để các cấp chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị cùng tham gia các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động, gắn với hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động kịp thời, ý nghĩa, thiết thực đảm bảo đúng đối tượng; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động xảy ra trong dịp Tết; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có hiệu quả đình công trái pháp luật...

Các đại biểu bày tỏ nhất trí về kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về nội dung này, tập trung vào phương châm, chủ đề, các hoạt động...

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

CĐ TPHCM có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo Tết

LÊ TUYẾT |

Với phương châm “Không để một công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nào không có Tết” công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 được LĐLĐ TPHCM và các cấp công đoàn (CĐ) thành phố triển khai rất sớm, thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Gia tăng số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng

HÀ NGUYÊN |

Theo đánh giá, công tác chăm lo Tết cho NLĐ của các cấp CĐ năm 2019 được triển khai sớm, sáng tạo, bài bản, sâu rộng, huy động được nguồn lực lớn và số người được thụ hưởng tăng nhiều; cùng với đó là tinh hình quan hệ lao động khá ổn định, tạo được không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ.

Hơn 2,6 triệu đoàn viên, người lao động được tặng quà

HÀ NGUYÊN |

Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho NLĐ của các cấp Công đoàn (CĐ) được triển khai sớm, sáng tạo, bài bản, sâu rộng, huy động được nguồn lực lớn và số người được thụ hưởng tăng nhiều; cùng với đó là tinh hình quan hệ lao động khá ổn định, tạo được không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ, qua đó họ thêm tin tưởng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực nhiều hơn trong lao động sản xuất và công tác.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CĐ TPHCM có nhiều cách làm sáng tạo trong chăm lo Tết

LÊ TUYẾT |

Với phương châm “Không để một công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) nào không có Tết” công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 được LĐLĐ TPHCM và các cấp công đoàn (CĐ) thành phố triển khai rất sớm, thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, nhận được sự đồng thuận cao của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ).

Gia tăng số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng

HÀ NGUYÊN |

Theo đánh giá, công tác chăm lo Tết cho NLĐ của các cấp CĐ năm 2019 được triển khai sớm, sáng tạo, bài bản, sâu rộng, huy động được nguồn lực lớn và số người được thụ hưởng tăng nhiều; cùng với đó là tinh hình quan hệ lao động khá ổn định, tạo được không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ.

Hơn 2,6 triệu đoàn viên, người lao động được tặng quà

HÀ NGUYÊN |

Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho NLĐ của các cấp Công đoàn (CĐ) được triển khai sớm, sáng tạo, bài bản, sâu rộng, huy động được nguồn lực lớn và số người được thụ hưởng tăng nhiều; cùng với đó là tinh hình quan hệ lao động khá ổn định, tạo được không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức CĐ, qua đó họ thêm tin tưởng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực nhiều hơn trong lao động sản xuất và công tác.