Đốc thúc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

lê hoa |

Dự kiến khoảng 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với tổng kinh phí 6.600 tỉ đồng. Sau 2 tháng triển khai, mới có gần 11.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ trên.

Trân trọng tiền hỗ trợ

Quê ở Ninh Bình, gia đình chị Bùi Thị Nguyệt phải lặn lội xuống Thủ đô tìm việc làm, mưu sinh. Đã được 3 năm, chị Nguyệt đang là lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc đô thị Hà Nội. Sau khi có hướng dẫn về thủ tục, chị đã nhanh nhảu điền thông tin vào giấy xác nhận và xin chữ ký chủ trọ.

Sau khi được phê duyệt, chị Nguyệt đã nhận được tiền hỗ trợ chuyển qua tài khoản. 500.000 đồng là mức hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của tháng 4, chị Nguyệt rất trân trọng dù là số tiền không lớn.

“Gia đình tôi phải thuê nhà trọ mất 1,5 triệu đồng/tháng. Để tìm phòng rộng rãi, và giảm chi phí sinh hoạt, tôi đã thuê phòng cách công ty 7km ở vùng ngoại thành là xã Bích Hoà, huyện Quốc Oai” - chị Nguyệt nói.

7-9 triệu đồng là thu nhập mỗi tháng chị có được. Cùng với chồng, chị Nguyệt cũng phải chắt chiu, tiết kiệm để đủ tiền nuôi hai con ăn học, sinh hoạt. Giá xăng tăng, kéo theo chi phí sinh hoạt đắt đỏ, chị Nguyệt cho rằng tiền hỗ trợ trên rất có ý nghĩa, đặc biệt trong thời buổi bão giá này.

Làm việc ở Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà, chị Đinh Thị Mai Trang (quê ở Hoà Bình) cũng chỉ có thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm vị trí bốc xếp hàng nên được trả lương cao hơn. Tiền hỗ trợ thuê nhà của hai vợ chồng cộng vào cũng được 1 triệu đồng.

Số tiền này giúp chị Trang trả được một nửa tháng tiền nhà trọ. Sống tại Thủ đô mọi thứ đều đắt đỏ, cộng với đồng lương eo hẹp khiến gia đình chị không có tích luỹ. Vì vậy, nhận sự quan tâm, hỗ trợ như vậy, chị Trang rất trân quý.

Chị Nguyệt, chị Trang là hai trong 83 người lao động của quận Hà Đông nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của tháng 4. Bên cạnh đó, huyện Đông Anh cũng đã đã phê duyệt được 2.242 người của 24 doanh nghiệp trên địa bàn. Hiện nay, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang gấp rút thực hiện các bước để giải ngân gói hỗ trợ.

Đẩy nhanh tốc độ triển khai

Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội), ngoài Lai Châu, Điện Biên không có đối tượng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo gói 6.600 tỉ đồng, có 124 doanh nghiệp với gần 11.000 người lao động trên cả nước được cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ.

Theo Quyết định 08, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động đủ điều kiện lần lượt sẽ nhận được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Cục Việc làm cho hay, hiện, đơn vị tổng hợp số liệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ các địa phương. Đặc thù của chính sách là người lao động đề nghị hỗ trợ từ việc xác nhận của chủ nhà trọ. Sau khi họ hoàn thiện xong thủ tục, doanh nghiệp nộp hồ sơ lên các cấp. Vì vậy, thời gian thực hiện hỗ trợ chủ yếu từ người lao động, trong doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị đã đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đẩy nhanh tốc độ triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phê duyệt hồ sơ cũng đảm bảo đúng thời gian thực hiện.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các địa phương tuyệt đối không được để phát sinh thêm những thủ tục. Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; cơ quan chuyên môn đã có hướng dẫn các địa phương.

Nhiều doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hưởng 2-3 tháng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ. Vì vậy, họ chờ đầy đủ hồ sơ, danh sách sẽ gửi lên các cấp phê duyệt. Điều này dẫn đến việc giải ngân gói hỗ trợ còn chậm. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc các địa phương một số tỉnh để trong tháng 6 - cơ bản lập được hết danh sách.

lê hoa
TIN LIÊN QUAN

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động: Đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chậm?

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề sau hơn 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn rất chậm. “Một chính sách hết sức đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chúng ta triển khai chậm?"

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gần 71.000 người lao động được xác nhận để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã xác nhận cho 4.645 đơn vị doanh nghiệp, đơn vị với 70.979 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động: Đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chậm?

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề sau hơn 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn còn rất chậm. “Một chính sách hết sức đúng đắn, nhân văn nhưng vì sao chúng ta triển khai chậm?"

820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.