Doanh nghiệp xoay xở hết sức để giữ chân người lao động

nhóm phóng viên |

Trong mùa dịch COVID-19, các doanh nghiệp (DN) ở miền Trung đã xoay xở mọi cách có thể để giữ chân người lao động (NLĐ). Trong thế chẳng đặng đừng, các DN mới cầm lòng cho NLĐ của mình nghỉ việc. Và với họ, việc NLĐ nghỉ việc là một tổn thất lớn, khó có thể bù đắp.

Quyết tâm giữ người

Với gần 200 lao động (LĐ) đang làm việc tại Cty TNHH Long Sinh (Khánh Hòa), mặc dù dịch COVID-19 khiến DN khó khăn nhưng với quyết tâm “giữ người”, công ty (Cty) không cắt giảm LĐ, vẫn tiếp tục duy trì, bố trí sắp xếp lại công việc, đảm bảo lương, các chế độ chính sách cho NLĐ.

Ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Cty TNHH Long Sinh - chia sẻ: “Cty xác định tài chính và lực lượng LĐ đều là hai nguồn lực quan trọng của DN. Cắt giảm LĐ để giảm chi phí trong giai đoạn khó khăn này sẽ khiến DN phải đối diện với nguy cơ thiếu hụt một lực lượng lớn LĐ ở giai đoạn hồi phục sau dịch, đặc biệt là những LĐ lành nghề, có chất lượng cao. Do vậy, để giữ chân NLĐ, Cty đã sắp xếp lại công việc, giảm giờ tăng ca của NLĐ, điều chỉnh ca làm việc theo khối lượng nguyên liệu nhập về, cho NLĐ thay nhau nghỉ phép năm...”.

Hình ảnh ông phó giám đốc “nông dân” những tháng qua trực tiếp xuống xưởng, liên tục trao đổi, đối thoại, chia sẻ cùng NLĐ đồng lòng tìm cách tổ chức giữ việc làm khiến không ít LĐ bùi ngùi. Giữa bộn bề tin các DN xung quanh phải cắt giảm hàng trăm, hàng nghìn LĐ thì hơn 1.000 NLĐ Cty TNHH MTV Phát triển Trang phục phụ nữ kiểu Pháp (Cty F.L.D) ở Khánh Hòa những ngày qua vẫn giữ được việc làm, thu nhập ổn định.

Ông Võ Sơn - Phó Tổng Giám đốc Cty F.L.D - cho hay: “Đợt này căng lắm, nhưng khó thế nào thì tôi cũng tìm mọi cách để lo cho NLĐ của tôi. Trước tiên phải có việc, phải sống. Dịch COVID-19 khiến hàng loạt đối tác không nhận hàng, giờ là không có đơn hàng, đối tác thanh toán chậm khiến dòng tiền đứng lại… Từ tháng 3.2020, mọi thứ rất khó khăn, tôi cùng ban lãnh đạo tổ chức lại sản xuất, bố trí cho NLĐ làm giãn ca. Các đơn hàng đang có bố trí cho NLĐ chia nhau làm.

Đồng thời, chúng tôi động viên NLĐ tiết kiệm tối đa, nâng cao năng suất để tồn tại, bố trí LĐ ở những bộ phận còn việc làm để anh em không một ai phải nghỉ việc. Hiện các đơn hàng may xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc bị ách lại, chúng tôi xuất sang các dòng sản phẩm phụ liệu khác để tạo và giữ việc cho NLĐ. Khó nhất hàng xuất đi nhưng khách xin trả chậm, không có tiền trả lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) cho NLĐ, tôi mong NLĐ chia sẻ. Tiền về thì việc đầu tiên là chi ngay lương cho NLĐ. Cùng với việc giữ vững việc làm cho hơn 1.000 LĐ, những trường hợp LĐ khó khăn, có vợ chồng bị mất việc, công đoàn (CĐ) Cty đề xuất với CĐ cấp trên hỗ trợ...”.

Lực bất tòng tâm

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Cty MTV Phong Sơn (Quảng Nam) - cho hay, đơn vị mình vừa cắn răng cho 100 LĐ nghỉ việc do hàng (may mặc) xuất khẩu sang các nước Châu Âu bị tê liệt.

“Trước kia thì giãn việc, chia ca tạo điều kiện cho NLĐ làm để kiếm thêm thu nhập nhưng sau hàng may mặc không thể xuất khẩu, đặc biệt ở các nước dịch đang diễn biến phức tạp. Hiện tại, các đơn hàng đã hết nên chỉ sản xuất các mặt hàng trong nước như khẩu trang để cầm chừng cho 130 LĐ còn làm việc. Thật sự, không ai muốn sa thải và đặc biệt lúc khó khăn để NLĐ lo cho gia đình. Nhưng nếu chia giờ quá ít thì lại không đủ mức sống và làm tốn thời gian của NLĐ có thể dành để tìm công việc khác kiếm thu nhập cao hơn” - ông Sơn chia sẻ.

Một đơn vị khác là Cty TNHH May Minh Hoàn 2 (Quảng Nam) cũng vừa cho nghỉ việc hơn 25% số LĐ của mình (hơn 100 LĐ) vì lý do không xuất được hàng, thiếu nguyên liệu...

Ông Lê Nhật Trai - Chủ tịch CĐ Cty TNHH May Minh Hoàn 2 - nói rằng: “Các Cty may nhập khẩu hiện nay đều gặp khó khăn chung là xuất hàng đi nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi xác định khi mọi việc trở lại bình thường, số LĐ nghỉ việc này sẽ được ưu tiên tuyển dụng lại” - anh Trai nói.

Tại Đà Nẵng, trong mùa dịch COVID-19, chỉ riêng ngành Dệt may đã có hơn 2.000 LĐ ở các khu công nghiệp Hòa Cầm, Hòa Khánh và Sơn Trà bị mất việc do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ, Châu Âu (EU) tạm ngưng đơn hàng... Thực tế, các DN ở Đà Nẵng đã xoay xở mọi cách từ tìm kiếm thị trường nguyên liệu cũng như xuất khẩu mới, giãn việc, cho nghỉ phép năm... để NLĐ không bị mất việc làm. Nhưng đến khi hai thị trường xuất khẩu lớn và chủ đạo là Mỹ, EU tạm ngưng nhận đơn hàng từ Việt Nam thì gần như các DN lực bất tòng tâm.

“Chúng tôi đã thật sự hết cách” - ông Hồ Sĩ Tân - Chủ tịch CĐ Cty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) nói. Cty Vinakad là một gương sáng điển hình của Đà Nẵng trong thời kỳ đầu khi “một tay chống dịch, một tay tìm việc làm cho NLĐ”, nhưng đến lúc cũng buộc phải cho gần 200 LĐ nghỉ việc.

nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.