Doanh nghiệp xoay xở giữ việc cho người lao động dịp cận Tết

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đơn hàng giảm đang khiến một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng gặp khó khăn. Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn phải duy trì sản xuất bằng nhiều cách để giữ công việc cho người lao động, đặc biệt là dịp cận Tết.

Làm luân phiên để lao động nhận lương tối thiểu

Từ tháng 11 đến nay, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Tường Hựu có 240 lao động giảm giờ làm. Được biết, từ tháng 6.2022 đến nay, doanh nghiệp này có đơn hàng giảm 50%, số lao động giảm 23% so với đầu năm. Nguyên nhân là do ít việc làm không sắp xếp tăng ca nên công nhân chủ động nghỉ việc.

Với số lao động còn lại, để duy trì hoạt động và công việc của người lao động, công ty này đã thương lượng với người lao động sắp xếp nghỉ phép năm khi không có việc.

Từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán 2023, tình hình đơn hàng sẽ không có nhiều khả quan. Vì vậy, người lao động sẽ được sắp xếp làm 8 tiếng/ngày để đủ công nhận lương tối thiểu.

Trong khi đó, Công ty TNHH May mặc Whitex Việt Nam với 500 lao động chọn phương án để lao động làm việc luân phiên bằng cách, 300 lao động đi làm thì 200 lao động nghỉ và ngược lại vào ngày hôm sau.

Chỉ nhận được 70% lương, chị Nguyễn Ngọc, nhân viên tại đây tỏ ý đồng tình với giải pháp trên của doanh nghiệp: “Công ty vẫn đóng BHXH đầy đủ. Việc làm luân phiên thế này dự kiến sẽ duy trì đến hết tháng 1.2023. Tình hình sản xuất khó khăn nên chúng tôi cũng phải chấp nhận ngày làm ngày nghỉ để duy trì công việc. Phía doanh nghiệp cũng đã cố gắng để lao động có đồng lương. Dù sao còn được sắp xếp việc làm, nhận lương cũng may mắn hơn là hàng trăm người lao động vừa bị mất việc cận Tết do công ty giải thể”.

Là một trong những doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn khi hàng hoá tiêu thụ chậm trong khi hàng trăm lao động vẫn đang cần có việc làm mỗi ngày, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Thuận Phước cho biết, công ty vẫn đang nỗ lực duy trì sản xuất để người lao động có đủ việc làm và có thể đón một cái Tết tương đối tươm tất. Việc cho lao động nghỉ thứ 7, chủ nhật, không tăng ca là điều chưa có tiền lệ nhưng ít nhất người lao động vẫn được đi làm 5 ngày còn lại trong tuần.

Đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng

Theo báo cáo tình hình kinh tế phát triển xã hội tháng 11 của Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 11 vừa qua, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2022 ước tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 0,2% so với tháng cùng kỳ năm 2021.

Tuy vậy, tình hình chính trị tại một số nước diễn biến phức tạp; lạm phát ở các thị trường chủ lực tăng cao; giá nguyên vật liệu một số ngành hàng tăng phi mã do nhiều lần đứt gãy chuỗi cung ứng; chi phí logistics đạt mức tăng kỷ lục trên toàn cầu... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong cả nước nói chung và trên địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là các đơn vị tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu.

Ở một số ngành hàng (điển hình như giày da, giấy, sản xuất kim loại...) do đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu nên sản lượng sản xuất có xu hướng giảm so với tháng cùng kỳ.

Cụ thể, so với tháng trước, hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7% nhưng giảm xấp xỉ 3% so với cùng kỳ năm 2021. Một số nhóm ngành có chỉ số giảm so với cùng thời điểm năm 2021 như: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (-19,4%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-24,5%); sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (-35,9)...

Doanh nghiệp khó khăn, đơn hàng thiếu tác động lớn đến chỉ số sử dụng lao động khi một số ngành hàng không ký kết được hợp đồng, bị gián đoạn khâu cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất đã buộc doanh nghiệp phải áp dụng phương án cắt giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc tạm thời để duy trì bộ máy hoạt động của đơn vị.

Ông Trần Văn Lĩnh cho rằng, bên cạnh những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động thì Trung ương cần có chính sách điều chỉnh linh hoạt thị trường tiền tệ ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Vì thực tế hiện nay giá cả hàng nguyên liệu đầu vào trong nước vẫn ở mức cao, dẫn đến giá hàng xuất khẩu cao, khó cạnh tranh trên thị trường.

Ông Trần Văn Tỵ – Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Ban quản lý đang đề nghị các doanh nghiệp báo cáo số liệu thống kê định kỳ, trong đó có số liệu về biến động lao động cũng như những khó khăn để trên cơ sở đó, Ban quản lý sẽ tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp đảm bảo quyền lợi của người lao động.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vào mùa tuyển dụng việc làm thời vụ dịp Tết: Có nơi cần 5.000 lao động

NGUYỄN HUYÊN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Sắp tới thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng việc làm bán thời gian tại TPHCM rất lớn, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, du lịch, kinh doanh ẩm thực, mua sắm, logistic, giao hàng…

Cô gái trẻ giúp nhiều người lao động thoát nghèo từ thu mật hoa dừa

Nhóm PV |

Có nhiều cơ hội việc làm ở thành phố lớn nhưng cô gái Thạch Thị Chal Thi (SN 1989, tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) đã quyết định về quê khởi nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ mang tên Sokfarm đã giúp nhiều người lao động ở quê hương thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Với những cống hiến cho quê hương, Thạch Thị Chal Thi nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong đó có giải thưởng vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2022.

LĐLĐ Bình Dương cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang tuyển gần 9.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổng hợp và cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 9.000 công nhân lao động dịp cuối năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vào mùa tuyển dụng việc làm thời vụ dịp Tết: Có nơi cần 5.000 lao động

NGUYỄN HUYÊN - NGUYỄN LY |

TPHCM - Sắp tới thời điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng việc làm bán thời gian tại TPHCM rất lớn, đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, du lịch, kinh doanh ẩm thực, mua sắm, logistic, giao hàng…

Cô gái trẻ giúp nhiều người lao động thoát nghèo từ thu mật hoa dừa

Nhóm PV |

Có nhiều cơ hội việc làm ở thành phố lớn nhưng cô gái Thạch Thị Chal Thi (SN 1989, tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) đã quyết định về quê khởi nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ mang tên Sokfarm đã giúp nhiều người lao động ở quê hương thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Với những cống hiến cho quê hương, Thạch Thị Chal Thi nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong đó có giải thưởng vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2022.

LĐLĐ Bình Dương cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang tuyển gần 9.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổng hợp và cập nhật thông tin 38 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 9.000 công nhân lao động dịp cuối năm 2022.